Việc sử dụng máy bay không người lái nhằm nhanh chóng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận từng người dân Ấn Độ mà vẫn đảm bảo hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong dịch bệnh.

drone, máy bay không người lái
(Ảnh minh họa: Andy Dean Photography/Shutterstock)

Trước diễn biến dịch COVID đang gia tăng đáng kể tại Ấn Độ, chính phủ Liên minh cho biết Bộ Hàng không dân dụng và Tổng cục Hàng không dân dụng (DGCA) đã cấp giấy phép miễn thuế có điều kiện cho chính quyền bang nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chuyến bay không người lái thử nghiệm “Beyond Visual Line of Sight” (BVLOS) để cung cấp vắc xin cho người dân nước này.

Dự án “lý tưởng” này được đưa ra sau khi Hội đồng nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) đã tiến hành một nghiên cứu về việc cung cấp vắc xin Covid-19 bằng máy bay không người lái với sự hợp tác của Viện Công nghệ Ấn Độ, Kanpur.

Malaysia 40 nhan vien y te nhiem COVID 19 du da tiem du 2 lieu vac xin 1
Nhân viên y tế Ấn Độ tiêm vắc xin Covid-19 tại Mumbai (Ảnh: Par Akella Srinivas Ramalingaswami/Shutterstock)

Điều này giúp đáp ứng được 2 tiêu chí quan trọng trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, đó là vừa hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, vừa đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nhanh chóng thông qua đường hàng không.

Hiện tại, Telangana được chọn là nơi tiến hành các buổi thử nghiệm đầu tiên vào cuối tháng này do đã được chính phủ đồng ý miễn thuế cho việc phân phối thử nghiệm vắc xin Covid-19 trong phạm vi VLOS bằng máy bay không người lái tại đây.

Đặc biệt, nếu việc triển khai vắc xin thành công, những chiếc máy bay không người lái này được hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai với chuỗi cung ứng y tế trên không với hàng triệu liều thuốc, vắc xin và các thiết bị y tế khác. Nó ví như một trung tâm hậu cần y tế di động vận chuyển khắp Ấn Độ nhằm phục vụ nhanh nhất cho người dân khi cần thiết từ thành thị cho tới những nơi vùng sâu vùng xa.

Để sớm triển khai kế hoạch máy bay không người lái nhằm hình thành các mô hình dựa trên ứng dụng, BVLOS sẽ được ưu tiên một khoản tiền lớn cho công tác nghiên cứu. Hy vọng với sự giúp đỡ của BVLOS, trong thời gian tới người dân Ấn Độ có thể giảm thiểu được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ngọc Ánh

Xem thêm: