Mặc dù hãng xe hơi Tesla của Mỹ từng nhiều lần bị chỉ trích vì những sự cố liên quan đến chế độ lái tự động, thế nhưng một sản phụ ở Mỹ lại có thể thuận lợi sinh con trên xe nhờ chế độ này. Được biết đây là “em bé Tesla” đầu tiên trên thế giới.

xe Tesla
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Sự việc này xảy ra vào ngày 9/9, thế nhưng mãi đến trung tuần tháng này mới xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong nước. Nhân vật chính trong sự việc này là cô Yiran Sherry (33 tuổi).

Theo tin tức trên tờ Philadelphia Inquirer, vào sáng ngày hôm đó, anh Keating Sherry định lái xe đưa con trai 3 tuổi đến nhà trẻ, rồi sau đó quay về đưa cô Yiran đến bệnh viện sinh con.

Thế nhưng anh Keating cảm thấy vợ anh sắp sinh vì cô đã bắt đầu xuất hiện những cơn gò tử cung, hơn nữa khi anh đặt con trai ngồi vào ghế sau thì cô Yiran đã bị vỡ nước ối, vì vậy anh quyết định lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi anh Keating cẩn thận đỡ cô Yiran ngồi vào ghế trước, anh bắt đầu lái chiếc xe Tesla của họ đến bệnh viện, nhưng khi vừa mới xuất phát không lâu thì họ bị tắc đường, trong khi những cơn đau của cô Yiran thì ngày càng nặng hơn.

Vì vậy nên anh Keating đã kích hoạt chế độ lái tự động để 1 tay giữ bánh lái, tay còn lại vỗ về vợ, đồng thời quay ra phía sau trông con trai.

Những cơn đau của cô Yiran nhanh chóng rút ngắn xuống còn 1 lần/1 phút, cô nắm chặt lấy tay anh Keating như thể sắp bóp nát tay anh. Cô nghe thấy anh không ngừng nói bên tai rằng: “Hít thở! Hít thở đi em!”. Thật ra những lời này cũng là anh Keating đang tự nói với chính mình vì hormon adrenaline trong người anh cũng tiết ra rất nhiều.

Quãng đường từ nhà đến bệnh viện chỉ khoảng 20 phút, nhưng lúc này lại dài như 2 giờ đồng hồ vì mỗi lần xuất hiện cơn gò tử cung, cô Yiran đều sẽ nhìn đồng hồ để tính toán tiến độ sinh nở của mình.

Cuối cùng, cô Yiran đã thuận lợi sinh con khi họ đến được bệnh viện. Cô nói với anh Keating rằng: “Ôi Chúa ơi, Keating à, con bé ra đời rồi.”

Một bác sĩ nhi khoa tình cờ đứng ngoài cửa đã nhanh chóng gọi y tá đến cắt dây rốn cho em bé trên xe và khẳng định tình trạng sức khỏe của em bé vẫn bình thường. Điều này khiến anh Keating và cô Yiran thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh Keating cảm ơn các kỹ sư của hãng Tesla đã thiết kế chế độ lái tự động. Anh nói: “Cảm ơn các kỹ sư tài năng của Tesla, thiết kế lái tự động của các bạn rất tuyệt.”

Minh Ngọc

Xem thêm: