Vào ngày 4/8, một cơn giông ập đến tại khu vực gần Nhà Trắng, 6 tia sét đánh trong vòng nửa giây đã khiến 3 người thiệt mạng. Cô gái tình nguyện viên quyên góp giúp đỡ người dân tị nạn từ Ukraine là người duy nhất may mắn sống sót sau tai nạn kinh hoàng này.

sét đánh
Cô gái duy nhất sống sót sau vụ sét đánh gần Nhà Trắng, khiến 3 người khác thiệt mạng vào ngày 4/8 vừa qua. (Ảnh chụp màn hình YouTube)

Điều đáng tiếc là theo thông tin của các nhà chức trách, 3 trong số họ đã qua đời. Các nạn nhân xấu số bao gồm: Ông Donna Mueller, 75 tuổi và bà James Mueller, 76 tuổi, ông bà là một cặp vợ chồng từ Janesville, Wisconsin, đến DC để kỷ niệm 56 năm ngày cưới của mình. Người còn lại là anh Brooks A.Lambertson, 29 tuổi, một nhân viên ngân hàng ở Los Angles đến công tác tại DC. Chỉ có cô gái trẻ còn lại trong số 4 người là may mắn sống sót. Vào thời điểm đó cô gái đang đi đôi dép đế xuồng Dr.Martens với đế cao su lớn. 

Cô gái may mắn ấy là Amber Escudero-Kontostathis, 28 tuổi. Sự việc xảy ra khi cô đang làm công việc vận động quyên góp nhằm giúp đỡ cho những người dân tị nạn từ Ukraine vào ngày sinh nhật của mình.

Escudero-Kontostathis cho biết các y tá tình cờ có mặt ở đó đã gấp rút tiến hành hô hấp nhân tạo và phục hồi trái tim cho cô. Đó là yếu tố quan trọng giúp cô cầm cự thời gian sống lâu nhất có thể để đến được Trung tâm Bệnh viện MedStar Washington, trung tâm bỏng duy nhất ở khu vực DC.

Bác sĩ phẫu thuật bỏng – Tiến sĩ Taryn Travis của Trung tâm Bệnh viện MedStar Washington cho biết: “Những gì cô ấy trải qua là rất hiếm hoi, hầu như mọi trường hợp đều không có hy vọng sống sót, không có một nghiên cứu nào nói về điều sẽ xảy ra sau khi con người bị sét đánh.’’

Tuy nhiên Escudero-Kontostathis là một trường hợp quá may mắn, các vết bỏng của cô đang bắt đầu lành lại. Nhưng cô cho biết mình vẫn liên tục bị đau, nó giống như 10.000 hạt cát xuyên qua lỗ chân lông, xảy ra khắp cơ thể ở khu vực bị thương. Đó là điều tồi tệ nhất vào ban đêm.

Trong cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Ba trên Good Morning America (GMA), cô đã nói về sự hồi phục của mình và đang cố gắng hỗ trợ gia đình của những người đã thiệt mạng ngày hôm đó.

Escudero-Kontostathis nói với GMA trong sự xúc động: ‘’Tôi không biết tại sao tôi có thể sống sót. Tôi rất biết ơn, nhưng tôi không nghĩ điều đó là công bằng, tôi không cảm thấy tốt khi mình là người duy nhất.”

“Mất mát lớn này khiến trái tim tôi tan nát. Tôi suy nghĩ về điều đó mỗi ngày, nghĩ về nỗi đau của những gia đình đã mất đi người thân yêu. Nó thật khó khăn, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua điều này.’’

Ngoài ra cô còn chia sẻ với GMA rằng, một điều có thể đã giúp cô ngày hôm đó chính là đôi sandal của mình.

Cô nói: “Tôi đã đi đôi sandal đế xuồng Dr.Martens với đế cao su khổng lồ ngày hôm đó. Chúng không hoàn toàn cứu được mạng sống của tôi nhưng tôi nghĩ rằng nó góp phần làm giảm khả năng bị bỏng.’’

Escudero-Kontostathis cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn sống: “Tôi đã chết và lại được hồi sinh. Chúng ta đều không biết ngày cuối cùng của mình sẽ là khi nào.”

Sai lầm của 4 người trong tai nạn đáng tiếc vừa qua là đã chọn trú ẩn dưới cây lớn khi có giông bão đến. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những vụ việc thương tâm, hàng năm ở trên khắp thế giới luôn có rất nhiều người chết do sét đánh. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta về những rủi ro tiềm ẩn và ý thức chủ động trang bị một số kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân về tai nạn do sấm sét.

Khi có mưa giông nên làm gì để tránh nguy hiểm do sét?

Video Nguoi dan ong may man song sot sau khi bi set danh truc tiep duoi mua 1
Cần chủ động trang bị một số kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân về tai nạn do sấm sét. (Ảnh minh họa: Den Rozhnovsky/Shutterstock)

Khi trời có mưa giông xuất hiện, mọi người nên nhanh chóng tìm nơi an toàn để trú ẩn. Đây là cách tốt nhất để giảm khả năng bị sét đánh.

Khi đang ở trong nhà: 

  • Tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào, kể cả khi bạn nghĩ rằng đứng ở đó ngắm cảnh mưa rơi rất thú vị!
  • Tránh xa các đồ dùng điện, đường điện, cáp điện thoại, chỗ ẩm ướt. Đặc biệt không nên dùng điện thoại. Nên rút phích cắm các thiết bị điện, vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời trước lúc giông sắp đến.
  • Không nên đi tắm khi trời mưa giông, tránh bị sét truyền qua đường ống nước bằng đồng, rất nguy hiểm.

Khi đang ở ngoài trời: 

  • Tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, không đứng gần các vật dụng kim loại xe máy, ô, hàng rào sắt…; tránh các nơi chứa nước như ao, hồ, kênh, bãi biển…
  • Lúc đang ngồi trong các vật có bề mặt kim loại như ô tô, xe buýt, tàu hoả, …nếu không thò người ra ngoài và không chạm đến vỏ bọc thì an toàn. Nhưng nếu các vật có bề mặt kim loại này mà để hở hoặc không có vỏ bọc kim loại thì lại nguy hiểm.
  • Không đứng tụ tập thành nhóm đông người. Cơ thể ở vị trí càng thấp càng tốt, làm sao để phần tiếp xúc giữa người và mặt đất là ít nhất. Tốt nhất nên nhón chân trên mặt đất, cúi thấp đầu và lấy tay che tai.
  • Khi ở ngoài trời đang mưa giông, không nên sử dụng điện thoại di động, an toàn nhất là tắt nguồn.

Trúc Nhi (t/h)