Singapore được mệnh danh là “Thành phố hoa viên”, nơi đây có mùa hè quanh năm, giao thông thuận tiện, thành phố sạch sẽ và ngăn nắp. Tuy nhiên, Singapore cũng là một trong những quốc gia có hình phạt nặng nhất thế giới, một số hành vi bị cấm sẽ bị phạt ngay khi thực hiện. Sau đây là 10 điều cấm kỵ nhất định phải biết ở Singapore, nếu bạn muốn đi du lịch đất nước này thì nên tham khảo nhé!

điều cấm ở Singapore
(Ảnh: Richie Chan/ Shutterstock)

1. Cấm nhai kẹo cao su

Sau khi đến Singapore bạn sẽ phát hiện rằng không có ai nhai keo cao su, tất cả các cửa hàng tiện lợi cũng không bán kẹo cao su, hơn nữa, những người nước ngoài cũng sẽ không được phép mang theo kẹo cao su vào Singapore.

Vào tháng 1 năm 1992, Thủ tướng lúc đó là Goh Chok Tong đã tuyên bố lệnh cấm: Việc bán kẹo cao su bị cấm trên toàn quốc và việc xuất nhập khẩu kẹo cao su cũng bị cấm. Nếu kẹo cao su được bán bất hợp pháp, theo Mục 56-1, Chương 283 của “Đạo luật Bán hàng Thực phẩm” (SALE OF FOOD ACT), sẽ bị phạt tới 2.000 đô la Singapore (tương đương hơn 35 triệu đồng); nếu nhập khẩu hoặc xuất khẩu trái phép, có thể bị phạt tù đến 2 hoặc 3 năm, hoặc phạt tiền 100.000-200.000 đô la Singapore (tương đương gần 1,8 tỷ đồng đến 3,5 tỷ đồng).

2. Vứt rác bừa bãi

Tại Singapore, mức phạt tối đa đối với hành vi xả rác lần đầu là 2.000 đô la Singapore (SGD), mức phạt tối đa cho hành vi xả rác lần thứ hai là 4.000 SGD và mức phạt tối đa cho lần thứ ba trở lên là 10.000 SGD. Ngoài tiền phạt, bạn cũng có thể phải tham gia các hoạt động tình nguyện thu gom rác và chấp nhận cảnh cáo. 

3. Không cho chim bồ câu ăn ngoài đường 

Tại Singapore, nếu bạn cho chim bồ câu ăn trên đường phố, bạn sẽ bị phạt tới 500 SGD. Bởi vì một khi có người cho chim bồ câu ăn và nguồn thức ăn ổn định, tốc độ sinh sản của chúng sẽ được đẩy nhanh, phân quá nhiều cũng có thể nhiễm mầm bệnh, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. 

4. Hút thuốc nơi công cộng 

Tại những nơi công cộng ở Singapore như tàu điện ngầm, xe buýt, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà hàng hay khu vực có cửa hàng máy lạnh, cơ quan chính phủ… thường cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tới 1.000 SGD. Nên xác nhận xem khu vực có được phép hút thuốc hay không trước khi hút thuốc. 

5. Không dội nước bồn cầu sau khi sử dụng 

Singapore rất coi trọng việc xây dựng, thiết kế và quản lý nhà vệ sinh công cộng. Luật Singapore quy định sau khi đi vệ sinh xong phải chủ động dội nước, nếu không sẽ phạm luật. Những người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 150 SGD, những người vi phạm lần thứ 2 sẽ bị phạt 500 SGD; sau 2 lần vi phạm, sẽ bị phạt thêm 1.000 SGD cho mỗi lần vi phạm. 

6. Có muỗi ở nhà 

Ở Singapore, trong nhà có muỗi cũng sẽ bị phạt! 

Lý do là vì muỗi có thể truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika. Để ngăn chặn sự sinh sản của muỗi vằn mang virus truyền nhiễm, chính phủ phạt 200 SGD đối với các hộ gia đình có muỗi vằn. Nếu phát hiện nơi sinh sản của muỗi vằn tại một công trường, công việc cũng sẽ bị đình chỉ và người phụ trách công trường cũng có thể phải ra tòa xét xử. 

7. Ăn uống trên tàu điện ngầm hoặc Bảo tàng quốc gia

Tàu điện ngầm của Singapore được mệnh danh là “tàu điện ngầm sạch nhất thế giới”. Do đó, khi vào tàu điện ngầm hay Bảo tàng Quốc gia, sẽ có rất nhiều quy định phải tuân thủ, trong đó không ăn uống là ưu tiên cơ bản nhất. Nếu bạn ăn hoặc uống thức ăn tại ga tàu điện ngầm hoặc bảo tàng, bạn sẽ bị phạt 500 đô la Singapore. 

8. Băng qua đường một cách tùy tiện

Ở Singapore, việc tự ý băng qua đường cũng bị phạt. Ví dụ: Người đi bộ băng qua đường cách vỉa hè 50m sẽ bị phạt 50 SGD; đi bộ ẩu tại các nút giao xe buýt và bến đỗ sẽ bị phạt 500 SGD. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị buộc tội trước tòa và bị phạt 1.000 SGD hoặc phạt tù 3 tháng. Những người tái phạm sẽ bị phạt 2.000 SGD hoặc bị phạt tù 6 tháng. 

9. Vẽ bậy trên đường phố

Ở Singapore, vẽ bậy được coi là hành vi phá hoại. Theo luật pháp địa phương, những người cố ý phá hoại tài sản công và tư sẽ phải đối mặt với án tù 3 năm và phạt tiền lên tới 2.000 SGD, đồng thời có thể bị đánh từ 3 đến 8 roi. 

10. Mang thuốc lá quá mức vào Singapore mà không khai báo 

Theo quy định của hải quan Singapore: Để mang thuốc lá vào Singapore phải đi qua luồng đỏ. Ngoài ra, nếu bạn mang hơn 0,4kg thuốc lá hoặc sản phẩm thuốc lá, bạn phải xin Giấy phép Hải quan Singapore. 

Nếu bạn mang thuốc lá vào Singapore mà không khai báo hoặc khai báo không trung thực, bạn sẽ bị phạt hơn 200 SGD! 

Trên đây là 10 điều cấm kỵ nhất định phải biết khi sang Singapore, bạn đã nhớ hết chưa? Đừng “dẫm phải mìn” khi du lịch Singapore lần sau nhé! 

Vision Times,

Ngữ Yên biên tập