Có 8 điều cấm kỵ ở chốn công sở không nên phạm phải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thăng tiến, tăng lương, hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn.

đối nhân xử thế
Đừng phạm phải 8 điều cấm kỵ này ở chốn công sở để tránh thiệt hại cho bản thân sau này. (Ảnh: eamesBot/ Shutterstock)

Ở nơi làm việc, chúng ta cần phải giải quyết mọi việc một cách linh hoạt và đối mặt với đủ kiểu người. Năng lực đương nhiên là điều quan trọng, nhưng cũng cần tránh những điều cấm kỵ chốn công sở để không bị vấp ngã.

1. Tranh cãi đúng sai với sếp

Ở nhà, những người lý luận với vợ thường có vấn đề về trí tuệ cảm xúc; ở nơi làm việc, những người tranh cãi đúng sai với sếp đều có vấn đề về EQ!

Đừng chống lại cấp trên của bạn chỉ vì bạn nghĩ rằng mình rất tài năng. Dù ai đúng ai sai, cũng không nên đối đầu với cấp trên của mình, trừ khi bạn không muốn tiếp tục làm việc tại đó nữa.

2. Không tuân thủ quy định

Ở nơi làm việc, một số người luôn bộc lộ khía cạnh “trẻ con” của mình, như không tuân theo các sắp xếp của tổ chức, hay thể hiện tính nóng nảy, và tệ nhất là kén chọn.

Đối với những người không chấp hành việc thuyên chuyển công tác, thì dù đi đâu, tài giỏi đến mức nào, họ cũng sẽ không được đồng nghiệp chào đón, lại càng không được cấp trên đánh giá cao.

3. Buôn chuyện thị phi

Nơi làm việc vốn đã là chốn thị phi. Dù nói chuyện với ai hay vào dịp nào, việc “buôn chuyện” vốn cũng đã là một điều cấm kỵ. Dù là nói xấu cấp trên, hay đưa ra nhận xét vô trách nhiệm về những nhân viên bình thường, cũng đều để lại ấn tượng xấu về cá nhân bạn.

Buôn chuyện, sinh sự thị phi và tung tin đồn thất thiệt đều là những điểm yếu chết người ở nơi làm việc. Một khi cấp trên biết được, điều này sẽ cản trở sự phát triển của chính bạn.

4. Đổ thêm dầu vào lửa

Ở chốn công sở luôn có những người “ném đá giấu tay”, hoặc “đổ thêm dầu vào lửa” khi người khác sơ cơ lỡ vận.

Đừng chủ động gây rắc rối, ở nơi làm việc mọi chuyện đều rất khó lường. Mọi thứ trên thế giới đều có thể thay đổi, nếu không thể giúp đỡ khi người khác gặp nạn, thì cũng không nên “dậu đổ bìm leo”.

đối nhân xử thế
Làm việc năng nổ, làm người khiêm tốn là những phẩm chất cơ bản nhất của mỗi người ở nơi công sở. (Ảnh: Naumova Marina/ Shutterstock)

5. Oán trách

Có những người khi cấp trên sắp xếp công việc, họ không than vãn thì cũng đùn đẩy trách nhiệm, hoặc đòi thêm điều kiện.

Khi đồng nghiệp được thăng chức, tăng lương, họ phàn nàn về sự bất công, và nghi ngờ các bên liên quan đang làm chuyện mờ ám.

Khi trò chuyện với đồng nghiệp, họ oán trách chế độ phúc lợi kém, cũng như bộ máy không hoàn hảo của công ty.

Những lời phàn nàn có tác động rất lớn ở nơi làm việc. Nhẹ thì người đó sẽ bị phê bình, chỉ trích, nặng thì phải cuốn gói ra đi.

6. Tùy tiện trút bầu tâm sự

Đây là điều cấm kỵ phổ biến nhất mà những người “ngây thơ” thường phạm phải ở nơi làm việc. Nếu ai đó ăn tối với bạn vài lần, nói với bạn nhiều hơn vài câu, bạn đã dốc hết bầu tâm sự với họ, từ bí mật của công ty đến chuyện riêng tư của lãnh đạo, thì bạn đã phạm phải một điều cấm kỵ rất lớn.

Chốn công sở là nơi tìm kiếm lợi ích, chứ không phải là nơi để bạn kết bạn. Đừng bao giờ vô tình tiết lộ cho đồng nghiệp về bí mật của công ty, chuyện cá nhân của người khác, hoặc sự riêng tư của bạn.

7. Cậy công cao át chủ

Nhiều người trong những ngày đầu khởi nghiệp kinh doanh đã cùng ông chủ chinh chiến khắp nơi; trong thời kỳ công ty phát đạt, cùng nhau mở rộng lãnh thổ, nhưng lại mắc phải một sai lầm lớn: Kiêu ngạo, cậy công cao át chủ.

Trong công việc hàng ngày, con người theo đuổi danh lợi và thường cảm thấy tự mãn khi đắc được những thành tựu lớn nhỏ, mà quên rằng nếu có sai sót hoặc phạm sai lầm, họ cũng sẽ bị sa thải.

Tại chốn công sở, không ai là người không thể thay thế. Làm việc năng nổ, làm người khiêm nhường là những phẩm chất cơ bản nhất của mỗi người.

8. Bê bối tình ái

Những vụ bê bối tình ái, những “nội quy ngầm” giữa cấp trên với cấp trên tại nơi làm việc là chuyện thường xuyên xảy ra ở bất kỳ đơn vị nào và là điều cấm kỵ.

Một số người có chút nhan sắc đã muốn tán tỉnh người khác để leo cao, có những kẻ ỷ vào quyền lực “vờn hoa bắt bướm”, nảy sinh quan hệ nam nữ bất chính. Họ có thể có được hạnh phúc nhất thời, nhưng cuối cùng lại thường gặp rắc rối, đau khổ.

Luôn có những người muốn đi đường tắt nguy hiểm, có thể “thuận buồm xuôi gió” nhất thời, nhưng muốn đi xa và vững vàng, thì đây chắc chắn là điều cấm kỵ.