Ngay từ khi còn nhỏ, Hannah Koumakis đã biết chia tiền tiêu vặt vào các hạng mục chi tiêu khác nhau. Thói quen này đã giúp cô trở thành doanh nhân thành đạt, mua được nhà và ô tô.

kỹ năng tài chính
Thói quen phân chia tiền cho các mục đích chi tiêu ngay từ khi còn nhỏ đã đặt nền móng để cô bé trở thành doanh nhân thành đạt sau này. (Ảnh minh họa: iHumnoi/ Shutterstock)

Hannah Koumakis (đến từ Auckland, New Zealand) năm 7 tuổi được bố mẹ cho 140 USD tiền tiêu vặt mỗi tháng. Đến năm 14 tuổi, bố mẹ dạy cô kiếm tiền bằng cách rửa xe cho hàng xóm và dắt chó đi dạo. Giờ đây, khi đã trở thành chủ doanh nghiệp và podcaster tự kinh doanh, cô gái 24 tuổi khẳng định rằng những khoản tiền tiêu vặt khi còn bé đã dạy cho cô cách lập ngân sách cho cuộc sống. Cô luôn chăm chỉ cập nhật tình hình tài chính và kế hoạch chi tiêu của bản thân vào một quyển sổ. 

Bạn bè nghĩ rằng Hannah Koumakis đến từ một gia đình khá giả vì khoản tiêu vặt rủng rỉnh. Nhưng trên thực tế, cô và hai chị gái phải dùng số tiền đó để chi trả cho những nhu cầu thiết yếu như quần áo, những bữa ăn cùng gia đình và những chuyến tham quan ở trường.

“Ở trường, mọi người nghĩ rằng chúng tôi dư giả lắm vì có nhiều tiền tiêu vặt. Họ không biết rằng chúng tôi phải dùng số tiền đó để mua những thứ mà ở các gia đình khác, bố mẹ thường mua cho con. Chúng tôi thậm chí còn tự chi tiền cho các kỳ nghỉ”, cô chia sẻ. 

Trong suốt 11 năm, Hannah Koumakis đã chia “thu nhập” của mình thành các khoản riêng biệt: Tiết kiệm dài hạn, tiết kiệm ngắn hạn, chi tiêu, quyên góp (cho nhà thờ địa phương).

Mỗi tháng, cô để 70 USD vào khoản tiết kiệm dài hạn, 20 USD vào khoản tiết kiệm ngắn hạn, dùng 36 USD để chi tiêu và đóng 14 USD cho nhà thờ. 

Nhờ thói quen lập ngân sách từ khi còn nhỏ mà bây giờ Hannah Koumakis đã có thể chủ động và độc lập trong việc chi tiêu. Cô thậm chí còn có nhà và ô tô riêng.

“Chi tiêu và tiết kiệm là những bài học quan trọng. Tôi không nghĩ chúng ta được dạy nhiều về điều này. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tiếp xúc với những kiến thức này từ khi còn nhỏ. Chúng giúp ích rất nhiều cho tôi trong cuộc sống. Những kỹ năng này không bao giờ là thừa cả. Các bậc phụ huynh nên dạy con cái của họ bất cứ khi nào có thể. Vào năm 2007, 140 USD có giá trị hơn bây giờ nhiều. Bố luôn yêu cầu tôi ghi lại tất cả các khoản chi tiêu vào một quyển sổ”, cô nói.

Hannah Koumakis cảm thấy rất biết ơn vì những khoản tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho. Nhờ có chúng mà cô có thể mua những thứ mình cần. Cũng nhờ vậy mà cô hiểu rất rõ các món hàng có giá bao nhiêu.

Koumakis hoàn toàn ủng hộ phương pháp của bố mình nhưng cô cũng đưa ra cảnh báo với các bậc phụ huynh muốn làm theo ý tưởng này. Vào năm 2007, 140 USD là một số tiền lớn, nhưng bây giờ giá trị của đồng tiền đã khác rất nhiều. Bố mẹ cần cân nhắc số tiền tiêu vặt phù hợp trước khi đưa cho con mình.

“Điều quan trọng là bạn phải chu cấp đầy đủ để con bạn có thể trang trải cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng phải giám sát và hướng dẫn chúng về vấn đề tài chính”, cô nói.