Tôi là con thứ hai trong gia đình có 6 anh chị em, tôi có 1 anh trai, 3 em trai và 1 em gái duy nhất. Bố mẹ thường rất cưng chiều con trai trưởng và con gái độc nhất, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ tôi đã phụ trách những công việc lặt vặt trong gia đình như quét nhà, lau nhà, nhóm lửa, nấu nước… nhờ vậy mà đã luyện thành tính cách chịu làm không sợ khổ.

Tuy nhiên, vì từ nhỏ anh cả không phải làm việc nhà nên đến bây giờ vẫn luôn sống theo kiểu cơm bưng nước rót sẵn sàng, cũng vì thế mà anh ấy vẫn còn độc thân, thời đại này chẳng có ai muốn kết hôn với những người đàn ông không làm việc nhà cả. Ngược lại thì những người làm việc nhà từ nhỏ sẽ biết cảm thông với người khác, hiểu được nỗi vất vả khi làm việc nhà, khi ra đời sẽ biết nghĩ cho người khác, cũng như giỏi quan sát, nhờ vậy mà trở thành người rất chu đáo, mọi việc đều thuận lợi hơn.

Nhờ trưởng thành trong môi trường như vậy nên sau khi kết hôn sinh con, tôi cũng mong các con của mình biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà ngay từ khi còn nhỏ và trở thành người biết nghĩ cho người khác trong mọi việc.

Lam viec nha 2
(Ảnh: Oksana Kuzmina/Shutterstock)

Con gái lớn của tôi năm 5 tuổi bỗng nhiên có một ngày muốn giúp tôi rửa chén, tôi nghĩ bụng trẻ con tay còn yếu, lo con sẽ làm vỡ, khi đang định cản con thì tôi lại bất ngờ trả lời rằng: “Không thành vấn đề”. Sau đó tôi tìm một cái ghế đẩu để con đứng lên, vừa đủ để với đến bồn rửa chén, rồi tôi chuẩn bị 3 cái thau nhựa, một cái đặt ở bên phải bồn rửa để đựng chén đũa cần rửa. Một cái đặt bên trong bồn rửa rồi đổ nước rửa chén vào và dặn con mỗi lần chỉ được cầm một cái chén, rửa xong thì để chén vào cái thay bên trái bồn rửa, như vậy thì mỗi lần chỉ có một cái chén trong thau rửa để chén sứ không bị vỡ. Sau khi rửa qua bằng nước rửa chén xong thì lại đổi vị trí thau để rửa lại bằng nước sạch. Và thế là con gái tôi đã bắt đầu giúp bố mẹ làm việc nhà ngay từ khi mới 5 tuổi.

Khi lớn lên, con lại biết làm thêm nhiều việc khác như rửa chén, giặt quần áo, thu quần áo, gấp quần áo, quét nhà, lau nhà. Bỗng nhiên có một ngày con gái không chịu làm vì có vẻ như có quá nhiều việc nhà, tôi thấy thế thì cũng hứa với con rằng sau này mỗi khi làm việc nhà nào đó thì sẽ được xin 10 đồng tiền tiêu vặt nên con gái lại vui vẻ giúp chúng tôi làm việc nhà.

Thế nhưng có một việc mà con gái tôi nhất quyết không làm đó là đổ rác, bởi vì theo chính sách đổ rác thì không được để rác xuống đất nên phải đứng bên cạnh nơi thu rác để đợi xe rác, con bé cảm thấy như thế rất xấu hổ nên đành để người làm bố là tôi đây mỗi ngày thay con làm việc này.

Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình quả thật là rất “khôn”, bởi vì kể từ khi đó gia đình tôi không cho con tiền tiêu vặt nữa, mà mỗi một đồng tiền đều do con làm việc nhà để đổi lấy.

Thông thường thì trẻ giúp việc nhà đầu tiên bắt đầu bằng việc “rửa chén” vì các con nghĩ rửa bát có thể nghịch nước, vì vậy nếu muốn hướng con làm việc nhà thì rửa chén là một sự khởi đầu khá tốt. Thế nhưng điều quan trọng là làm thế nào để loại bỏ được những trở ngại từ môi trường bên ngoài.

Ngày nay, nhiều bà mẹ trẻ cho rằng con cái thì nên lo học hành và không để con làm việc nhà, vì vậy các bé không hiểu được nỗi vất vả  của bố mẹ. Cần biết rằng việc nhà không chỉ rèn cho con khả năng phối hợp tay và mắt hài hòa, mà các thành viên trong gia đình cùng hợp tác giúp đỡ nhau còn có thể làm tăng sự gần gũi giữa những người thân. Làm việc nhà để đổi lấy tiền tiêu vặt ngay từ nhỏ thì trẻ mới hiểu được rằng kiếm tiền không hề dễ dàng, nhờ đó rèn cho con đức tính tiết kiệm, không hoang phí.

dạy con làm việc nhà
(Ảnh: fizkes/Shutterstock)

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần hướng dẫn con trước khi làm việc nhà, ví dụ khi rửa chén phải pha loãng nước rửa, đáy bát và tay cầm thìa thường ẩn vết dầu mỡ; rửa chảo chống dính bằng bọt biển, rửa đến khi không còn nhờn; khi giặt quần áo, phải chà xát cổ áo với xà phòng trước, giặt tất và giũ sạch trước khi cho vào máy giặt và giặt quần áo bị ố bằng xà phòng tắm thông thường để loại bỏ vết bẩn.

Khi phơi quần áo, giũ mạnh trước sẽ giúp quần áo phẳng phiu hơn, cài cúc áo gọn gàng khi mắc lên giá, quần áo đẹp thì có thể dùng kẹp ở hai đầu vai áo để không bị hằn vết móc trên vai, áo len thì nên dùng kẹp phơi để giữ độ mềm mại cho áo v.v..

Các bậc phụ huynh cần phải làm gương và kiên nhẫn hướng dẫn các con từng chút một thì mới có thể rèn được cho con thái độ nghiêm túc đối với công việc và phẩm chất khi làm việc, để con trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc sống sau này.

Tác giả: Hiểu Phong
Theo Epoch Times

Xem thêm: