Tuy đã nghỉ hưu, cặp vợ chồng 70 tuổi vẫn chăm chỉ trồng trọt mỗi ngày. Họ đem nông sản thu hoạch được tặng cho nhà thờ và những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Hai cụ nói rằng trồng vườn là để tôn vinh Chúa và mang lại niềm vui cho bạn bè xung quanh. 

nghỉ hưu
Cặp vợ chồng nghỉ hưu chăm chỉ trồng nông sản dành tặng cho nhà thờ và những người khó khăn. (Ảnh minh họa: Kitreel/ Shutterstock)

Dù đã 70 tuổi nhưng cụ Mike và Lana Cross (đến từ Anadarko, Oklahoma) vẫn rất chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày, hai cụ đều dành ra 6 tiếng để trồng trọt và thu hoạch nông sản. 

Trong khu vườn rộng hai mẫu Anh, hai cụ trồng rất nhiều loại lương thực như quả mọng, bí ngô, hành tây, đậu bắp, bí xanh, khoai tây, đậu Hà Lan. Các sản phẩm thu được sẽ được tặng cho các thành viên trong cộng đồng và những góa phụ sống trong những căn hộ cho thuê thuộc sở hữu của hai cụ.

Sondra Weaver, một người bạn thân của hai cụ, cho biết: “Họ luôn sẵn sàng cho đi mà không mong đợi được đền đáp gì. Họ chở một xe đầy lương thực đến nhà thờ. Sau đó, họ sẽ mở cổng vườn cho mọi người thoải mái vào lấy đồ.”

Weaver, Mike và Lana Cross đều là thành viên của nhà thờ First Baptist Church of Anadarko – nơi “tồn tại để tiết lộ sự thật và tình yêu của một vị Chúa không bao giờ thay đổi đối với một thế giới luôn đổi thay”.

Để cảm ơn tấm lòng của hai cụ Mike và Lana Cross, Weaver đã đề cử họ cho giải thưởng KFOR Pay It Forward trị giá 400 USD. 

Vợ chồng Cross vô cùng bất ngờ khi thấy xe đưa tin và xe buýt chở các thành viên trong nhà thờ xuất hiện trong sân nhà họ.

“Tôi vẫn không thể tin được những gì xảy ra hôm nay. Sondra Weaver đã đề cử chúng tôi cho Giải Công Nhận của KFOR Pay It Forward. Họ hỏi tại sao chúng tôi lại đem tặng tất cả sản vật trong vườn, Mike trả lời rằng Chúa nuôi lớn chúng, còn nhiệm vụ của chúng tôi là chia sẻ”, cụ Lana Cross cho biết.

Cụ Lana nói thêm với KFOR rằng hai vợ chồng cụ trồng vườn là để tôn vinh Chúa và mang lại niềm vui cho bạn bè xung quanh. 

“Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều cảm thấy biết ơn Chúa vì đã ban cho chúng tôi một khu vườn. Công việc trồng trọt thật sự rất thú vị”, cụ Lana nói.

Bên cạnh việc giúp đỡ cộng đồng, thói quen làm vườn còn giúp hai cụ mạnh khỏe hơn. Theo Hệ thống Y tế Phòng khám Mayo, làm vườn là một hình thức tập thể dục có khả năng giúp con người cải thiện chế độ ăn uống và giảm căng thẳng.