Không có nhiều thông tin về cuộc đời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tiết lộ, và có lẽ đó cũng là lý do tại sao đệ nhất phu nhân của đất nước này cũng là một ‘nhân tố bí ẩn’. Hiếm khi xuất hiện trước công chúng, và cái tên Ri Sol-ju của vợ nhà độc tài Kim cũng không xuất hiện trong các bản tin nhiều như vợ của một số nhà lãnh đạo chính trị khác trên thế giới.

Nếu có một điều khiến Kim Jong-un thích thú nhiều như quyền lực và xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump thì có lẽ đó là sự nổi tiếng và chú ý của công chúng. Bởi vậy, đôi khi vợ của Kim cô Ri Sol-ju cũng xuất hiện trong các bức ảnh tuyên truyền của ông, gần đây tần suất xuất hiện của cô Ri trên truyền thông dường như nhiều hơn trước.

Bên cạnh đó, không có thông tin chính xác về tuổi tác của cô Ri. Mặc dù vậy, một số sự kiện của cuộc đời người phụ nữ bí ẩn này vẫn có thể được tìm thấy.

Dưới đây là một số thông tin thú vị về cuộc đời của vợ của nhà lãnh đạo đương nhiệm Bắc Hàn và một số điều trong đó khá ngạc nhiên!

1. Ri Sol-ju là con gái của một gia đình trí thức

Ri Sol-ju sinh ra ở thành phố cảng Chongjin trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên và bác sỹ. Năm sinh của vợ Kim Jong-un có thể dao động từ 1985 – 1989.

2. Trước kia Ri Sol-ju từng là một hoạt náo viên

Trước khi kết hôn với lãnh đạo Triều Tiên, cô Ri đã theo học tại trường đại học lớn nhất Bắc Triều Tiên – Đại học Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Năm 2005, cô Ri đã viếng thăm Hàn Quốc với tư cách là một thành viên của nhóm hỗ trợ của Bắc Hàn tại Giải vô địch Điền kinh Châu á (Asian Athletics Championships).

>>51 ảnh cấm mà Kim Jong-un không muốn bạn thấy (P.1)  

3. Cô Ri từng là một ca sỹ

Ri So-ju rất yêu thích ca hát và đã được học thanh nhạc ở Trung Quốc một thời gian trước khi người chồng tương lai Kim Jong-un lần đầu tiên nhìn thấy cô hát trong buổi trình diễn của dàn nhạc Unhasu. Một số nguồn tin cho rằng họ kết hôn năm 2009, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng họ kết hôn sau lần gặp gỡ nói trên – năm 2010.

4. Ri Sol-ju và Kim Jong-un đã có ba người con

Theo một số kênh truyền thông đưa tin, người phụ nữ này đã sinh được hai con gái (khoảng vào năm 2010 và 2013) và một con trai (vào tháng 2 năm 2017). Theo tình báo Hàn Quốc, sự ra đời của đứa con thứ ba không phải là điều người phụ nữ mong muốn nhưng đó là nhiệm vụ phải thực hiện theo mệnh lệnh vì đất nước này cần một người thừa kế.

>>10 sự thật về thời thơ ấu của trẻ em Bắc Hàn  

5. Vợ của lãnh đạo triều tiên là ‘kẻ nổi loạn’

Ri Sol-ju trở thành đệ nhất phu nhân duy nhất ở Bắc Triều Tiên thường xuyên thay đổi kiểu tóc và thậm chí còn còn để tóc ngắn. Tất cả đệ nhất phu nhân trước đó của đất nước này đều để tóc đài. Hơn nữa, cô Ri còn có niềm đam mê với các nhãn hiệu thời trang phương Tây.

Trong số phụ kiện trong tủ quần áo của Ri Sol-ju có những sản phẩm của Chanel và Dior,… Và thay vì bắt buộc phải đeo phù hiệu Triều Tiên với chân dung của các nhà lãnh đạo, người phụ nữ ‘dũng cảm’ này dám cho phép mình đeo những chiếc ghim cài áo đắt tiền.

6. Cô thuyết phục chồng mình để cho phụ nữ Triều Tiên được tự do hơn

Bất chấp sức mạnh quyền lực trong tay chồng, Ri Sol-ju đã biết cách làm dịu cơn nóng giận của chồng mình. Kim Jong-un đã cho phép phụ nữ Bắc Triều Tiên được mặc quần dài, quần jean, quần bó màu đen, giày cao gót đế nhọn hoặc các loại giày cao có đế dày và bằng. Kim cũng cho phép họ đi xe đạp.

7. Ri Sol-ju đang thúc đẩy một cuộc cách mạng thời trang

Cô Ri nổi lên như một biểu tượng thời trang của phái nữ của đất nước này – những người đang bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới. Ở Triều Tiên, phụ nữ phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt về trang phục tính đến thời điểm này.

Theo South China Morning Post (SCMP) đăng tải, ở Bắc Triều Tiên, nơi không có Instagram hay Vogue, cô Ri đã trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng về thời trang, và ‘bỗng nhiên’ có nhiều các bộ trang phục nhiều màu sắc, những chiếc váy ngắn và giày cao gót xuất hiện ở Bình Nhưỡng… Một số tấm hình chụp cô Ri khoác trên mình bộ cánh của một số thương hiệu thời trang cao cấp như Red Valentino, Dior, Tiffany và Movado.

Trang phục phương Tây có vẻ đang trở thành một xu hướng mới ở đất nước này. Quần áo thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách thời trang của phu nhân Kim Jong-un được bày bán ở một số cửa hàng và khu chợ ở Triều Tiên.

Theo Bright Side và Rediff
Ảnh: eastnews  
Minh Hùng

Xem thêm: