Quy định mới của thư viện ở Montréal đã vấp phải chỉ trích từ công chúng. Họ cho rằng thư viện đang có ý bài trừ những người vô gia cư hoặc nghèo khổ.

Montreal
Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Quebec, Canada. (Ảnh: Wangkun Jia/ Shutterstock)

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, những người có mùi hôi cơ thể có thể sẽ bị đuổi khỏi thư viện ở Montréal. Khi thông tin này được lan truyền, nhiều người cho rằng quy định mới đang nhắm vào những người yếu thế dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người vô gia cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

“Vệ sinh cá nhân gây bất tiện cho mọi người ở thư viện hoặc nhân viên” đã được thêm vào danh sách những điều có thể khiến bạn bị đuổi khỏi khỏi thư viện. Một số quận đã thông qua quy định này. 

Theo CBC News, bộ quy tắc mới cũng cấm mọi người chặn cửa, ngủ, mang rệp, đe dọa người khác trong thư viện.

Ericka Alneus, thành viên ủy ban điều hành chịu trách nhiệm về văn hóa và di sản, nói với CBC rằng quy định này sẽ chỉ có thể được thực hiện bằng “các biện pháp cực đoan”.

“Bất kể địa vị xã hội của bạn là gì, bạn đều được chào đón ở tất cả 45 thư viện của thành phố Montréal”, cô nói thêm.

Luật quy định cho phép phạt tiền từ 350 đô la CA ($257) đến 1.000 đô la CA ($750) cho lần vi phạm đầu tiên, lên tới 2.000 đô la CA ($1.470) cho lần vi phạm thứ hai và lên tới $3.000 CA ($2.200) cho các lần vi phạm tiếp theo.

Sam Watts, người đứng đầu Welcome Hall Mission, nói với hãng tin Global News (Canada) rằng ông không hiểu tại sao những quy định này lại được đưa ra.

“Chúng ta cần phải xử lý những thách thức xã hội như tình trạng vô gia cư hoặc nghèo đói. Chúng ta càng đầu tư nhiều năng lượng vào các giải pháp thực tế thì cuộc sống của chúng ta càng trở nên tốt hơn. Khi đó, chúng ta sẽ không cần phải đưa ra những quy định ngớ ngẩn về việc ai có thể vào các tòa nhà công cộng và ai không thể”, ông nói. 

Alneus cho biết quy định trên sẽ được điều chỉnh lại để tránh những hiểu lầm không đáng có.