Hôm 5/7 vừa qua, hãng công nghệ sinh học Moderna (có trụ sở tại Mỹ) thông báo đã ký một biên bản khi nhớ (MOU) về việc sản xuất thuốc theo công nghệ mRNA tại Trung Quốc để bán tại thị trường nước này, theo hãng tin Reuters.

Hãng Moderna
(Ảnh minh họa: Giovanni Cancemi/Shutterstock)

Giám đốc Điều hành (CEO) của hãng Moderna, ông Stephane Bancel, đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) để tham gia lễ ký kết MOU và sẽ công bố khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Hiện hãng Moderna không bình luận về giá trị của khoản đầu tư nêu trên, nhưng xác nhận thỏa thuận đã được ký kết. Trong thư điện tử gửi cho hãng tin AFP của Pháp, đại diện của công ty cho biết: “Chúng tôi đã ký một MOU và một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đất đai liên quan để hướng tới các cơ hội cho hãng Moderna nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc theo công nghệ mRNA tại Trung Quốc”.

Được biết, mọi loại thuốc được sản xuất theo thỏa thuận này sẽ chỉ được bán cho người dân Trung Quốc và không được xuất khẩu. Trước đó, vắc-xin ngừa COVID-19 theo công nghệ mRNA của hãng Moderna cũng như của các công ty nước ngoài khác không được phép sử dụng đại trà tại Trung Quốc. Hiện chưa rõ thỏa thuận mới nói trên có liên quan đến vắc-xin ngừa COVID-19 hay không.

Thông báo trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đến Trung Quốc, được cho là nhằm tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phan Anh

Video: Giữ gìn sự khiêm nhường và quay về với sự cao quý của bản thân