Tờ Wall Street Journal ngày 23/10 đưa tin rằng hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã ký thỏa thuận phóng 4 vệ tinh dẫn đường và liên lạc chủ chốt của châu Âu vào quỹ đạo.

Hãng SpaceX
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Giám đốc dự án Galileo của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), ông Javier Benedicto cho biết SpaceX và ESA gần đây đã ký thỏa thuận thực hiện 2 vụ phóng vệ tinh vào năm 2024, mỗi lần đưa 2 vệ tinh Galileo vào quỹ đạo. Theo thỏa thuận, các vệ tinh được phóng từ Mỹ bằng tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX.

Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Galileo của Liên minh châu Âu cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu với độ chính xác cao. Hệ thống bắt đầu hoạt động từ năm 2016. Các dịch vụ sẽ phát triển cùng với việc triển khai cơ sở hạ tầng cho đến khi đạt được khả năng hoạt động đầy đủ. Hệ thống khi được triển khai đầy đủ sẽ bao gồm 30 vệ tinh.

Ủy ban châu Âu chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Phan Anh

Video: Đạo vua tôi, cha con, vợ chồng của người xưa không như ta nghĩ