Hôm 16/1 vừa qua, ông Denis Logunov, phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya, cho biết trung tâm này đang xem xét việc phát triển một loại vắc-xin đa trị (polyvalent vaccine) có thể ngừa cùng lúc nhiều chủng virus corona (gây bệnh COVID-19).

phát triển
(Ảnh minh họa: Viacheslav Lopatin/Shutterstock)

Ông Logunov cho hay rằng loại vắc-xin mới sẽ có thể ngừa cả chủng virus corona đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, cùng các chủng như Delta và Omicron. Ông tuyên bố: “Chúng tôi đang xem xét và thảo luận cách phát triển loại vắc-xin Sputnik đa trị, kể cả Delta và Omicron”.

Ở một diễn biến khác, nhà virus học Konstantin Chumakov cho biết rằng Omicron dường như có các triệu chứng nhẹ hơn và giảm tỷ lệ tử vong xuống 0,1% ở những người bị nhiễm.

Ông Konstantin Chumakov nói: “Căn bệnh này hiện đang phát ra các triệu chứng khá nhẹ và tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể. Trong khi khoảng 2% số người mắc các biến thể khác đã tử vong trước đây, thì bây giờ tỷ lệ tử vong là khoảng 0,1% đối với Omicon. Tôi nghĩ rằng trong một vài tháng nữa, một phần đáng kể dân số nước Nga sẽ bị nhiễm biến thể này”. Ngoài ra, nhà virus học nước Nga còn nhận định rằng: “Hiện tại với thực tế rằng Omicron đang hoành hành, có lẽ đây là cơ hội mà đại dịch COVID-19 sẽ sớm kết thúc”.

Tính đến sáng 16/1, trong vòng 24 giờ, Nga đã ghi nhận 29.230 ca mới, mức cao nhất kể từ ngày 13/12/2021, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 10.803.534 ca. Các địa phương ghi nhận nhiều nhất là thủ đô Moskva với 6.480 ca, thành phố St. Petersburg 3.958 ca, tỉnh Moskva 3.147 ca. Cũng trong 24 giờ qua đã có 686 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 321.320 ca, và 22.731 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 9.858.615 người.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: