Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Anh Christopher Nolan tiết lộ, câu chuyện phát minh ra bom nguyên tử được kể trong bộ phim mới Oppenheimer là lời cảnh báo cho thế giới mà con người đang phải vật lộn với trí tuệ nhân tạo (AI).

GettyImages 1551971977
Đạo diễn Christopher Nolan (trái) và Emma Thomas tham dự buổi chiếu đặc biệt của Christopher Nolan hôm 17/7/2023 tại TP. New York. (Nguồn: Kevin Mazur/Getty Images)

Oppenheimer đang là bom tấn được mong chờ nhất mùa hè này khi đánh dấu sự trở lại sau 3 năm của đạo diễn Christopher Nolan. Bộ phim thu hút sự chú ý với quy mô đầu tư lớn, kinh phí thực hiện được cho là lên đến 100 triệu USD, khắc họa câu chuyện mang tính lịch sử về cha đẻ bom hạt nhân và hội tụ dàn diễn viên gạo cội.

Thuộc dòng chính kịch – chiến tranh – tiểu sử, “Oppenheimer” khắc họa quãng sự nghiệp vẻ vang nhưng nhiều thăng trầm của nhà khoa học người Mỹ J. Robert Oppenheimer. Ông đã thành công chế tạo ra bom nguyên tử – thứ vũ khí chết chóc định hình trật tự thế giới trong cuộc Thế chiến II.

Christopher Nolan, đạo diễn nổi tiếng người Anh của các bộ phim “Inception”, “Tenet”, “Memento” và “Batman”, cho biết ông tin rằng rất nhiều nỗi đau mà chúng ta hình dung xung quanh công nghệ đều bắt nguồn từ Robert Oppenheimer. Nhà vật lý này đã giúp phát minh ra vũ khí hạt nhân trong Thế chiến II.

Ông nói những gì Oppenheimer và nhóm của ông ấy tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Hoa Kỳ đã thực hiện là sự thể hiện đỉnh cao của khoa học… Đây vốn là một điều rất tích cực, nhưng cuối cùng hóa ra lại là tiêu cực.

Giống với trường hợp khi đó, những tiến bộ đáng kinh ngạc hiện nay trong AI đang làm dấy lên mối lo ngại tương tự, rằng công nghệ này có thể gây ra những hậu quả khó kiểm soát.

Một số người lo lắng rằng AI có thể sẽ thoát khỏi tay những người tạo ra nó, và gây nguy hiểm cho nhân loại, giống như các nhà khoa học và mọi tầng lớp xã hội từng lo lắng về sự xuất hiện của thời đại hạt nhân cách đây 80 năm.

Christopher Nolan nói các nhà nghiên cứu AI gọi khoảnh khắc này là khoảnh khắc Oppenheimer. Ông đang đề cập đến vụ thử hạt nhân đầu tiên. Khi đó một số người lo ngại một vụ phân hạch hạt nhân sẽ gây ra phản ứng dây chuyền và nhanh chóng phá hủy toàn bộ hành tinh.

Sự ra đời của bom nguyên tử có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Cha đẻ của nó – nhà vật lý Oppenheimer là thiên tài nhưng cũng bị xem như thần chết, một kẻ tội đồ do đã phát minh ra thứ vũ khí có khả năng giết chóc kinh hoàng chưa từng thấy.

Chính bản thân ông cũng từng sống trong dày vò và đau khổ khi chứng kiến hậu quả tang thương do phát minh của mình để lại, và tự gọi bản thân mình là “kẻ hủy diệt thế giới”.

Christopher Nolan cũng chỉ ra rằng những nhà nghiên cứu AI ngày nay có thể lấy cảm hứng từ bộ phim của ông ấy, về trách nhiệm của họ và những gì họ nên làm. Nhưng ông không nghĩ bộ phim này sẽ đưa ra bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào. Đó chỉ là một câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm.

Ông cho biết sự xuất hiện của công nghệ mới thường đi kèm với cảm giác lo sợ về những hậu quả có thể xảy ra.

Bình Minh (t/h)