Tỷ phú Elon Musk gần đây đã quảng bá khái niệm “báo chí công dân” của mình trên mạng xã hội X (Twitter), đồng thời cực lực kêu gọi nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội làm video cho X.

Elon Musk
Ông chủ nền tảng X Elon Musk. (Ảnh: Dimitrios Kambouris/ Getty Images cho The Met Museum/Vogue)

Theo Wall Street Journal, vào cuối tuần trước, người đàn ông giàu nhất thế giới này đeo kính phi công tráng gương, đội mũ cao bồi đen, đi bộ đến thị trấn biên giới Eagle (thuộc tiểu bang Texas). Ông đã thảo luận về các chủ đề nóng mới nhất giữa đám đông: Làn sóng người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp từ Mexico và cuộc tranh luận gay gắt giữa các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về cách giải quyết.

“Ở đây bạn đang nói chuyện với nước Mỹ và mọi người chỉ muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra,” ông Musk nói trong một video truyền thông trên X, đồng thời ông đưa điện thoại thông minh của mình cho cảnh sát địa phương và phát sóng suy nghĩ của mình về những thay đổi đầy nghịch lý tại biên giới.

Ông Musk đã nói rõ ý định của mình trong một tweet: “Tôi muốn mọi người trên khắp thế giới tham gia vào hoạt động báo chí công dân, để chúng tôi biết điều gì đang thực sự diễn ra và nhận được báo cáo thực tế, theo thời gian thực!”

Ông Musk mô tả những lợi thế của X như một đối thủ cạnh tranh và thay thế cho các phương tiện truyền thông tin tức truyền thống, “báo chí công dân” mà ông quảng bá cũng chính là nội dung mà người dùng tạo ra để truyền bá thông tin theo thời gian thực. Chức năng video mà ông trình chiếu ở Texas, đã làm mẫu về cách để làm được điều này.

Giờ đây, Elon Musk đang đẩy mạnh việc chiêu mộ những nhà sáng tạo, công khai kêu gọi Taylor Swift và ngôi sao YouTube Jimmy Donaldson, được biết đến với biệt danh “MrBeast”, theo bước cựu ngôi sao Fox News Tucker Carlson và sáng tạo video cho X.

Ông Musk gần đây đã tweet: “Đối với những người đang cân nhắc đưa tác phẩm của mình lên nền tảng X, hãy xem xét chương trình truyền hình của Tucker Carlson, với hàng triệu người xem.”  

Theo tiêu chuẩn báo chí truyền thống, điều đó thật mạnh mẽ. Số lượt xem các tập video trên X của ông ấy hiện đã nhiều hơn cả dân số Mỹ.”

TikTok, YouTube và những trang khác đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy những ngôi sao truyền thông xã hội thu hút lượng lớn khán giả và tiền quảng cáo. Nhưng dưới sự quản lý trước đó, X không tìm được chỗ đứng trong các video do người dùng tạo ra.

Sau gần một năm sở hữu nền tảng truyền thông xã hội, ông Musk đang biến X trở thành đối thủ cạnh tranh với YouTube và các đối thủ khác. Ông đã cải thiện các tính năng video và chia sẻ doanh thu với những người dùng tạo nội dung, khiến nội dung đó trở nên hấp dẫn và thu hút sự chú ý hơn.

Vào tháng 7, công ty cho biết họ đã bắt đầu trả cho những người sáng tạo đủ điều kiện một phần doanh thu từ quảng cáo được đặt trong phần trả lời các tweet. Tuần trước, Giám đốc điều hành X – bà Linda Yaccarino cho biết công ty đã chi gần 20 triệu USD như một phần của nỗ lực thu hút người sáng tạo nội dung.

“Nếu bạn là một nhà báo và muốn có nhiều quyền tự do viết lách hơn và thu nhập cao hơn, hãy xuất bản trực tiếp trên nền tảng này,” ông Musk nói.

Trong khi đó, ông Musk đã điều chỉnh nền tảng, ngăn người dùng rời khỏi X, và trong tuần qua đã xóa tiêu đề tin tức khỏi bản xem trước liên kết. Gần đây ông đã tweet rằng: “Các phương tiện truyền thông tối đa hóa số lần nhấp chuột, không phải là tối đa hóa sự thật.” 

Động thái này khiến một số người dùng tức giận, họ cho rằng nó làm suy yếu thêm mối quan hệ cộng sinh lâu dài của nền tảng với các phương tiện truyền thông truyền thống, vốn xuất bản các liên kết đến nội dung để thu hút độc giả.

Meta Platforms không đồng tình với quan điểm của ông Musk rằng X là sự thay thế cho tin tức truyền thống.

“X chỉ là nói cho bạn rằng ai đó ở đâu đó đã chú ý đến sự kiện gì đó,” ông Musk tweet vào ngày 30/9. “Nhưng mọi người cần biết liệu việc đó là thật hay giả, nó đến từ đâu, bối cảnh là gì và liệu nó có chính xác hay không.  Làm rõ điều này thì chính là công việc của các nhà báo giỏi.”

Khoảng một tuần sau chuyến đi biên giới, bài đăng về “nhà báo công dân” của ông Musk trên X đã có được hơn 100 triệu lượt xem.

Dân biểu đảng Cộng hòa Texas Tony Gonzales đã đưa ông Musk đi tham quan biên giới và rất ngạc nhiên khi tỷ phú này bắt đầu phát trực tiếp. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: “Ông ấy chỉ là một công dân tò mò, quan tâm và muốn chia sẻ những gì ông ấy nhìn thấy ngày hôm đó”.

Ông David Sacks, cố vấn của ông Musk về X, đã tweet. “Các công cụ dành cho nhà báo công dân giờ đây tốt đến mức ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng có thể sử dụng chúng”.

Sau chuyến đi, ông Musk tiếp tục phàn nàn giới truyền thông: “Tôi hầu như không đọc tin tức truyền thống nữa,” ông đã tweet vào thứ Ba (ngày 3/10). “Nội dung đã được đăng lên X vài ngày trước, vậy tiếp tục đọc thêm 1.000 chữ thì có ý nghĩa gì?”

Tiêu Nhiên, Vision Times