Theo “Chỉ số Tỷ phú Bloomberg”, năm 2021, tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng gần 402,17 tỷ USD. Người Mỹ chiếm 90% trong số 10 người giàu nhất này. Trong số đó, CEO Elon Musk của Tesla là người giàu nhất thế giới.

shutterstock 2067380384
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Naresh111/Shutterstock)

1. Elon Musk: Tổng tài sản 277 tỷ USD (tăng 121 tỷ USD) 

Elon Musk đã tăng giá trị tài sản ròng của mình thêm 121 tỷ USD vào năm 2021, và trở thành người giàu nhất thế giới. (Giá trị tài sản ròng là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán.)

Giá trị tài sản ròng của ông Musk từng vượt quá 300 tỷ USD. Tính đến ngày 29/12, giá trị tài sản ròng của ông là 277 tỷ USD.

Tầm ảnh hưởng của ông Musk trong nhiều lĩnh vực đã giúp ông được tạp chí Time và Financial Times bình chọn là “Nhân vật của Năm”.

2. Jeff Bezos: Tổng tài sản 195 tỷ USD (tăng 5 tỷ USD)

Người sáng lập Amazon Jeff Bezos có mức tăng tài sản ròng tương đối nhỏ trong năm nay. Theo CNBC, ông đã tăng ròng 5 tỷ USD vào năm 2021, đưa ông vào vị trí thứ 2, với giá trị tài sản ròng là 195 tỷ USD.

Người đàn ông 57 tuổi này đã từ chức Giám đốc điều hành của Amazon vào tháng 7 và cho biết ông đang dành nhiều thời gian hơn cho các sáng kiến như Quỹ Trái đất Bezos, công ty tàu vũ trụ Blue Origin, The Washington Post và Quỹ Amazon Day 1.

3. Bernard Arnault: Tổng tài sản 176 tỷ USD (tăng 61 tỷ USD)

Giám đốc điều hành Tập đoàn LVMH, ông Bernard Arnault, là ông trùm kinh doanh, một nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp, đứng thứ 3, với giá trị cá nhân là 176 tỷ USD. Năm 2021, tài sản của ông đã tăng thêm 61 tỷ USD. Người đàn ông 72 tuổi này cũng là người giàu nhất châu Âu.

LVMH, có trụ sở chính tại Paris, là tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới và sở hữu những thương hiệu như Louis Vuitton, Christian Dior và Givenchy.

Ông là vị tỷ phú duy nhất không mang quốc tịch Mỹ trong top 10 tỷ phú năm 2021.

4. Bill Gates: Tổng tài sản 139 tỷ USD (tăng 7 tỷ USD)

Ở vị trí thứ 4 là nhà từ thiện và đồng sáng lập Microsoft Bill Gates. Ông có tài sản ròng tăng vọt lên 139 tỷ USD, với mức tăng ròng 7 tỷ USD vào năm 2021.

Năm 2021, vị tỉ phú này đã ly hôn với vợ Melinda French Gates sau 25 năm chung sống.

5. Larry Page: Tổng tài sản 130 tỷ USD (tăng 47 tỷ USD)

Người đồng sáng lập Google Larry Page đã trở thành người giàu thứ 5 thế giới, với giá trị tài sản ròng là 130 tỷ USD. Người đồng sáng lập Google đã kiếm thêm 47 tỷ USD trong năm 2021 nhờ hoạt động mạnh mẽ của Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google.

Ông Page không còn là Giám đốc điều hành của Alphabet, nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn này.

6. Mark Zuckerberg: Tổng tài sản 128 tỷ USD (tăng 24 tỷ USD)

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg có giá trị tài sản ròng là 128 tỷ USD, đứng thứ 6. Năm nay, tài sản ròng của Mark đã tăng thêm 24 tỷ USD.

Là thành viên duy nhất dưới 40 tuổi của “top” 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh, tài sản của Zuckerberg, vị tỷ phú 37 tuổi, đã tăng thêm 24 tỷ USD trong năm nay. Mark Zuckerberg sở hữu 13% cổ phần tại Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram do ông điều hành. Tài sản của Meta đã tăng giá trị hơn 20% trong năm nay.

7. Sergey Brin: Tổng tài sản 125 tỷ USD (tăng 45 tỷ USD)

Giá trị tài sản ròng của ông Sergey Brin, nhà đồng sáng lập khác của Google đã tăng thêm 45 tỷ USD trong năm 2021. Lần đầu tiên ông lọt vào danh sách những người có tài sản ròng trên 100 tỷ USD. Người đàn ông 48 tuổi này sở hữu khoảng 38 triệu cổ phiếu của Alphabet và là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn này.

8. Steve Ballmer: Tổng tài sản 122 tỷ USD (tăng 41 tỷ USD)

Ông Steve Ballmer, cựu Giám đốc điều hành Microsoft kiêm chủ sở hữu chủ sở hữu đội bóng rổ Los Angeles Clippers, xếp thứ 8. Giá trị tài sản ròng của ông tăng 41 tỷ USD vào năm 2021, đạt 122 tỷ USD.

9. Larry Ellison: Tổng tài sản 109 tỷ USD (tăng 29 tỷ USD)

Ông Larry Ellison, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn điện toán đám mây khổng lồ Oracle, đứng thứ 9 với tài sản 109 tỷ USD. Tài sản ròng của ông đã tăng thêm 29 tỷ USD trong năm nay.

10. Warren Buffett: Tổng tài sản 109 tỷ USD (tăng 21 tỷ USD)

Đầu năm nay, Warren Buffett, Giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway, 91 tuổi, tiết lộ rằng ông đã “đi được một nửa” mục tiêu cho đi phần lớn tài sản của mình. Giá trị tài sản ròng của ông là 109 tỷ USD, tăng thêm 21 tỷ USD trong năm nay.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: