Ấn Độ ban hành quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng (ngoại trừ loại basmati) trong bối cảnh quốc gia này muốn kiềm chế giá lương thực và lạm phát. Với lệnh cấm này, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam được dự báo tăng lên 600 USD/tấn.

viet nam xuat khau gao gao viet nam hai quan
Trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa: moit.gov.vn)

Theo đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ cho biết phải hủy hợp đồng 2 triệu tấn với lệnh cấm trên từ Chính Phủ. Được biết, Ấn Độ, chiếm 40% xuất khẩu gạo của thế giới.

Giá gạo tại quốc gia này đang leo thang trong nhiều tuần gần đây do thời tiết thất thường ảnh hưởng đến việc trồng trọt.

Các thương nhân xuất khẩu gạo của Ấn Độ cho biết với lệnh cấm trên sẽ áp dụng các điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng để tạm dừng hoặc hủy bỏ việc giao hàng.

Bốn đại lý xác nhận rằng các hợp đồng xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo, trị giá 1 tỷ USD, có nguy cơ bị hủy bỏ.

“Các thương nhân thường ký hợp đồng trước, vì vậy các hợp đồng đã ký trong vài tháng tới không thể được thực hiện ngay bây giờ”, Nitin Gupta, Phó chủ tịch cấp cao của Olam Agri India Ltd nói với Reuters.

Trước lệnh cấm xuất khẩu, Ấn Độ từng bán khoảng 500.000 tấn gạo trắng (không phải loại basmati) mỗi tháng, Gupta nói.

Khoảng 200.000 tấn gạo đang được chất tại các cảng khác nhau của Ấn Độ và số lượng này sẽ được phép chuyển đi, B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo cho biết.

“Lệnh cấm xuất khẩu đột ngột của Ấn Độ sẽ gây tổn thương lớn cho các nước nhập khẩu vì họ không thể tìm kiếm các lô hàng gạo thay thế từ bất kỳ nước nào khác”, Rao nói.

Ông cho rằng lượng gạo dự trữ của Việt Nam và Thái Lan sẽ không đủ để lấp khoảng trống nguồn cung ở Ấn Độ.

Một thương nhân châu Âu cho biết khách hàng có thể chuyển sang mua gạo từ Thái Lan và Việt Nam, có thể đẩy giá gạo 5% tấm của hai nước này tăng lên mức 600 USD/tấn.

Hai thương nhân và một quan chức chính phủ cho biết Ấn Độ khó có thể cho phép bất kỳ sự miễn trừ nào như vậy.

Các thương nhân cho biết trong khi giá toàn cầu sẽ tăng do lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ, tỷ giá địa phương có thể sẽ giảm.

Những người mua gạo (không phải loại basmati) hàng đầu của Ấn Độ bao gồm: Benin, Senegal, Bờ Biển Ngà, Togo, Guinea, Bangladesh và Nepal.

Gạo là lương thực chính cho hơn 3 tỷ người và gần 90% là loại lúa nước được sản xuất ở châu Á.

Ngoài ra, trong tuần này, giá lúa mì trên thị trường quốc tế tăng vọt do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vốn cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua biển này.

Đức Minh, theo Reuters