Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện năm 2023, trong đó nhà máy nhiệt điện than có mức trần là 1.559,7 đồng/kWh (giảm so với năm ngoái), còn thủy điện giữ nguyên ở mức cao nhất 1.110 đồng/kWh.

EVNGENCO3 bao lai EVN cong ty con EVN bao lai 2022
Bộ Công thương đề xuất đưa các khoản lỗ của EVN vào công thức tính giá điện bình quân. (Ảnh minh họa: vietnamfinance.vn)

Theo đó, căn cứ khung giá phát điện năm 2023 được Bộ Công thương phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 – 1.559,70 đồng/kWh (giảm 214,06 đồng/kWh so với năm 2022, chưa gồm VAT).

Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 – 1.110 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng).

Số liệu của Bộ Công thương cho thấy, tổng sản lượng điện tháng 9 (đến hết ngày 27/9/2023) đạt 21,164 tỷ kWh.

Vừa qua, dư luận trong nước quan tâm trước đề xuất của Bộ Công thương, đưa các khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng của EVN vào công thức tính giá điện bình quân.

Cụ thể, giá bán lẻ điện cho phép thu hồi khoản lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện, bao gồm chênh lệch tỷ giá trong thực hiện hợp đồng mua bán điện, lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các chi phí khác chưa được tính vào giá bán lẻ điện nhưng được xác định trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được quyết định. Mức tăng từ 5% đến dưới 10% sẽ do Bộ Công thương quyết. Nếu tăng từ 10% trở lên, phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Dù ở khâu phát điện đã có nhiều thành phần tham gia, nhưng khâu truyền tải, phân phối và quản lý ngành cũng như giá điện nói chung đều được hạch toán bởi EVN.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn EVN ước tính lỗ thêm hơn 28.700 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2023.

Nếu tính lũy kế năm ngoái (hơn 26.000 tỷ đồng), tổng số lỗ dự kiến khoảng 55.000 tỷ đồng (khoảng 2,24 tỷ USD). Tập đoàn này liên tục xin tăng giá để bù đắp việc thua lỗ, từ ngày 4/5/2023, giá điện đã được điều chỉnh tăng thêm 3%.

Tuy vậy, lãnh đạo EVN cho hay doanh thu chỉ tăng thêm 8.000 tỷ đồng trong năm 2023, nên chưa đủ bù lỗ.

Đức Minh