Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ ngày 2/8, hành khách đi máy bay sẽ có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (tài khoản VNeID). Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trên đà tăng trở lại trong các tháng gần đây.

khách quốc tế du lịch quốc tế sân bay hàng không check in trithucvn.co
Tính trong tháng 7, Việt Nam đón khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế, tháng cao nhất từ khi mở cửa lại sau COVID. (Ảnh: Trí Thức VN)

Theo đó, hôm 1/8, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng VNeID đối với hành khách đi trên các chuyến bay nội địa, tại tất cả cảng hàng không trên cả nước.

Đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Quy trình kiểm tra tài khoản VNeID thực hiện như hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam tại văn bản số 2798/CHK-ANHK ngày 1/6.

Cục Hàng không đề nghị các đơn vị chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi máy bay, bảo đảm an ninh.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, trở thành tháng đón lượng khách cao nhất từ khi mở cửa lại vào ngày 15/3/2022.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc giữ vững là thị trường gửi khách lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2023 với gần 1,9 triệu lượt (chiếm gần 1/3 lượng khách). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 738.000 lượt; khách đến từ Mỹ đứng thứ 3 với 445.000 lượt.

Đức Minh