Nhà sản xuất chip NVIDIA đã công bố báo cáo tài chính quý 3 vào thứ Ba (21/11), hiệu quả hoạt động của hãng đã tăng lên đáng kể, và một lần nữa vượt quá mong đợi của Phố Wall. Doanh thu tại Trung Quốc dự kiến ​​giảm mạnh nhưng sẽ được bù lại từ những nơi khác.

Jensen Huang NVIDIA
Ông Jensen Huang, CEO của NVIDIA, phát biểu trong cuộc họp báo của Computex 2023 tại Đài Bắc vào 30/5/2023. (Nguồn ảnh: SAM YEH/AFP qua Getty Images)

Giám đốc điều hành Nvidia Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang) cho biết, tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ phản ánh sự chuyển đổi của nhiều nền tảng ngành trên toàn thế giới.

Ông chỉ ra rằng các công ty khởi nghiệp mô hình ngôn ngữ lớn, các công ty Internet tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu là những người tiên phong, và báo trước rằng làn sóng AI tiếp theo đang hình thành.

“Các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông quốc gia và khu vực đang đầu tư vào đám mây trí tuệ nhân tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Các công ty phần mềm đang bổ sung trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp cũng đang sử dụng AI để tự động hóa những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới,” ông Hoàng Nhân Huân nói.

“GPU, CPU của Nvidia, Internet, dịch vụ OEM AI và phần mềm Nvidia AI Enterprise đều là những động cơ tăng trưởng tốc độ tối đa. Kỷ nguyên của AI tổng hợp đang cất cánh.”

(OEM là nhà sản xuất thiết bị gốc, tức các công ty chuyên sản xuất các sản phẩm theo thiết kế và thông số kỹ thuật từ đơn đặt hàng của đối tác.)

Theo báo cáo tài chính, NVIDIA được hưởng lợi từ sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu chip AI trên toàn cầu trong quý 3, cũng như việc nhiều công ty tích cực ra mắt các sản phẩm điều khiển AI thế hệ tiếp theo, thúc đẩy doanh thu trong quý đạt mức 18,12 tỷ USD, tăng 206% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 34% so với tháng trước, vượt kỳ vọng của thị trường là 16,2 tỷ USD.

Trong đó, nguồn doanh thu chính của công ty là “thiết bị điều khiển AI, sản phẩm trung tâm dữ liệu” đã phá kỷ lục khác, đạt 14,51 tỷ USD, tăng 41% so với tháng trước, và tăng 279% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng game đóng góp 2,86 tỷ USD, tăng 81%. Nvidia dự báo doanh thu quý cuối năm đạt 20 tỷ USD, tăng trưởng 231%.

Giám đốc tài chính của NVIDIA, Colette Kress, cho biết bà dự tính doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ “giảm đáng kể” trong quý 4, do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhất của Mỹ, nhưng thiếu hụt này sẽ được bù đắp bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ ở những nơi khác.

Bà cho biết, công ty đang phát triển các sản phẩm trung tâm dữ liệu tuân thủ các chính sách của chính phủ, đồng thời làm việc với một số khách hàng ở Trung Quốc và Trung Đông, để có thể xin được giấy phép của Chính phủ Hoa Kỳ.

Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy, Trung Quốc là nguồn thu chính của các trung tâm dữ liệu NVIDIA, chiếm khoảng 20% ​​- 25%.

Chính phủ Mỹ đã cập nhật quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI vào ngày 18/10, cấm các công ty xuất khẩu chip AI tiên tiến và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc. Chip A800 và H800 của NVIDIA cũng được đưa vào danh sách kiểm soát. Các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 16/11/2023.

NVIDIA cho biết, ngày 23/10, họ được thông báo rằng các quy định mới sẽ được áp dụng ngay lập tức cho nhiều sản phẩm.

Trong quý vừa qua, Nvidia giới thiệu GPU GH200, sở hữu bộ nhớ lớn hơn H100 và có thêm một bộ xử lý Arm. Tuy đắt đỏ, H100 vẫn ghi nhận nhu cầu lớn. Hãng tiết lộ Iris Energy – chủ nhân các mỏ đào Bitcoin tại Australia – đã mua 248 GPU H100 với giá 10 triệu USD, tương ứng giá khoảng 40.000 USD mỗi đơn vị.

Sự ra đời của chatbot ChatGPT từ OpenAI năm 2022 khiến nhiều công ty tìm cách tích hợp năng lực AI tạo sinh tương tự vào phần mềm. Do đó, nhu cầu với GPU của Nvidia được củng cố.

Hai nhà phân tích Srini Pajjuri và Jacob Silverman của hãng nghiên cứu Raymond James lưu ý, nhu cầu GPU tiếp tục vượt xa nguồn cung khi ứng dụng AI tạo sinh mở rộng trên toàn ngành dọc.

Bình Minh (t/h)