Dự báo thời tiết Bắc Bộ hôm nay (ngày 12/6) tiếp tục cho thấy nền nhiệt ở mức cao, nắng nóng phổ biến 35 – 37 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, việc cắt điện vẫn diễn ra khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng, đơn cử như lượng khách đến khu du lịch Minh Châu – Quan Lạn (Quảng Ninh) đã sụt giảm khoảng 35% so với trước dù bước vào thời điểm hè.

du khach quang ninh ha long mat dien mat khach du lich vi cup dien 2
Du khách đến TP Hạ Long phải trốn nóng ở các siêu thị, trung tâm thương mại vì nhiều khu vực bị cúp điện liên tục. (Ảnh: Page Hạ Long thả gió/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/6, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, lượng khách đến khu du lịch Minh Châu – Quan Lạn đã sụt giảm khoảng 35%, chỉ còn khoảng 12.700 lượt khách du lịch/tuần so với thời điểm trước khi vào giai đoạn cắt điện liên tục, theo báo Tuổi Trẻ.

Con số này được dự báo tiếp tục giảm trong những tuần tiếp theo nếu việc cắt điện kéo dài, có thể đến hết tháng 7 do mùa khô hạn.

Việc nguồn cung điện chập chờn, thường xuyên bị cắt không chỉ làm giảm mạnh nguồn thu từ hoạt động dịch vụ mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương, kéo giảm lượng khách trong bối cảnh cao điểm mùa hè.

Ngoài ra, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, du khách “nếm đủ” thảm cảnh mất điện triền miên, kéo dài ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng khiến ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo báo VTC.

“Chúng tôi ở Hải Phòng, đi du lịch Hạ Long, nghỉ ở khu Vườn Đào Bãi Cháy. Đến chập tối, nơi đây mất điện, chúng tôi được chủ khách sạn thông báo mất điện đến 20h nhưng đến 22h cũng chưa có. Cả nhà phải di chuyển ra khu vực cổng Tuần Châu thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm”, một vị du khách chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà Đỗ Thị Lan, CEO Viethouse Travel cho biết: “Thật sự rất chán nản, những ngày gần đây Hạ Long được ví như thành phố sống về đêm, nhưng không phải là dịch vụ đêm phát triển mà bởi người dân đổ ra các khu vực bãi biển, đường phố để hóng gió do nhiều khách sạn, khu dân cư mất điện. Ngành du lịch Hạ Long bị ảnh hưởng không hề nhỏ.”

Theo CEO Viethouse Travel, đối với các khách sạn nhỏ quy mô 3 sao trở xuống không có đủ điều kiện lắp đặt máy phát điện riêng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Các nhà hàng cũng không thể đảm bảo chất lượng phục vụ du khách, bà Lan cho rằng đồ ăn có ngon đến mấy những phải ngồi ăn trong cảnh nắng nóng không có điện thì du khách cũng không thể nuốt trôi, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khách.

Tuấn Minh