CNBC đưa tin, ngày 10/10, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co., ông Jamie Dimon nhận định rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu có thể rơi vào suy thoái từ giữa năm sau. 

Embed from Getty Images

(Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co./Nguồn ảnh: Getty Images)

Ông Dimon phân tích, tình trạng lạm phát hoành hành, lãi suất tăng mạnh, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và những tác động chưa biết từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là những chỉ số cảnh báo cho cuộc suy thoái tiềm ẩn.

“Đây là những vấn đề rất, rất nghiêm trọng mà tôi nghĩ có khả năng đẩy Hoa Kỳ và thế giới – ý tôi là, Châu Âu vốn dĩ đã suy thoái – chúng có khả năng đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc suy thoái nào đó sau 6 đến 9 tháng kể từ bây giờ “, ông Dimon trả lời một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Nhận định của ông Dimon được đưa ra khi các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đang chuẩn bị báo cáo thu nhập quý III từ ngày 8/10. Tính đến hiện tại, chỉ số S&P 500 trong năm nay đã giảm khoảng 24%; cả 3 chỉ số chính của Hoa Kỳ đều đang hoạt động trong thị trường giá xuống.

Ngày 10/10, tỷ phú quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones  cũng phát biểu trên CNBC rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở trong hoặc trên đỉnh một cuộc suy thoái. Ông Jones phân tích thêm, cổ phiếu và các loại hình đầu tư khác sẽ  tiếp tục mất giá trị trong năm nay.

Vào tháng Sáu, ông Dimon cảnh báo các nhà đầu tư phải chuẩn bị cho một “cơn bão” kinh tế, khi JPMorgan, ngân hàng đầu tư lớn nhất Hoa Kỳ, đã không đạt được kỳ vọng hàng quý của Phố Wall và hoãn việc mua lại cổ phiếu vào tháng Bảy.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cũng cảnh báo về nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng và cho biết lạm phát vẫn là một vấn đề lớn sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Vy An (Theo Newsmax)