Singapore giờ đây trở thành nền kinh tế tự do nhất thế giới, thay thế vị trí của Hồng Kông sau 53 năm quốc gia này đứng đầu bảng. Điều này là kết quả tất yếu khi chính quyền ĐCSTQ liên tục đàn áp khủng bố người dân Hồng Kông từ năm 2020 và gần như xóa bỏ lời hứa duy trì “Một quốc gia Hai chế độ” 50 năm với Vương quốc Anh.

shutterstock 14953248441
Cùng lúc với mất tự do vào tay ĐCSTQ, nền kinh tế Hồng Kông ngày càng tuột dốc và dần đi đến những kêt quả tệ hơn. (Ảnh minh họa: Bigc Studio/Shutterstock)

Theo đó, lần đầu tiên kể từ khi Chỉ số Tự do Kinh tế Thế giới bắt đầu thực hiện xếp hạng vào năm 1970, Hồng Kông đã tụt xuống vị trí thứ 2 từ vị trí đầu bảng và điểm số của quốc gia này sắp giảm hơn nữa, tờ CNBC đưa tin.

“Bước ngoặt những năm gần đây của Hồng Kông là một ví dụ về cách tự do kinh tế có mối liên hệ mật thiết với tự do dân sự và chính trị”, thành viên cao cấp của Viện Fraser, Matthew Mitchell, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các rào cản pháp lý mới đối với việc hội nhập kinh tế, tăng chi phí kinh doanh và hạn chế sử dụng lao động nước ngoài đã làm giảm thứ hạng của Hồng Kông, báo cáo cho biết.

“Những cuộc đàn áp tự do Hồng Kông, kết hợp với những nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát khu vực tư nhân, chắc chắn đã dẫn đến giảm tự do kinh tế. Kết quả là sự thịnh vượng của Hong Kong sẽ bị ảnh hưởng”, ông Mitchell nói.

Vào năm 2020, Trung Quốc đã áp đặt Luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông mà các nhà phê bình chỉ trích là xóa bỏ quyền tự trị của thành phố. Theo luật mới, tội ly khai và nổi loạn có thể bị phạt tù chung thân.

Sau khi “Luật an ninh quốc gia” được áp dụng, tại Hồng Kông đã diễn ra một làn sóng di cư chưa từng có. Theo số liệu từ Cục quản lý xuất nhập cảnh, từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2023, lượng cư dân rời sân bay trong thời gian 3 năm lên tới 530.000 người.

Đồng thời Hồng Kông cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, già hóa dân số và nằm trong danh sách các khu vực có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu. Những dấu hiệu này đều phản ánh rằng dân số Hồng Kông đang sụt giảm.

Nhà bình luận Nhan Bảo Cương cho biết sau khi kiểm tra dữ liệu, kể từ năm 1997, Cục Thống kê chưa bao giờ ghi nhận mức di cư thuần dân số cao như vậy, tới 143.000 người.

Hồi tháng 1/2023, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông, ông Gregory May, tiết lộ rằng trong 2 năm qua, 15.000 người Mỹ ở Hồng Kông đã rời khỏi đặc khu này. Ngoài ra, nhiều giới siêu giàu và giới doanh nhân thượng lưu của Trung Quốc cũng “tháo chạy” ra nước ngoài.

Tuấn Minh (t/h)