Chưa đầy một tiếng trước giờ bắt đầu, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng được khởi động lại sau 11 năm. 

vang mieng 1
(Ảnh minh họa: Kim Young Jun/Shutterstock)

Hơn 9h sáng 22/4, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng dự kiến diễn ra vào lúc 10h trong ngày.

Thông báo phát trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Lý do là không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định.

Lịch đấu thầu được thông báo lùi lại vào 10h sáng ngày 23/4, vẫn nhằm “tăng cung ra thị trường”. Ngân hàng Nhà nước cho hay đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký dự thầu, đặt cọc ngay trong ngày 22/4.

Theo tin công bố trong ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước thông báo bán đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC vào sáng 22/4, mỗi lô giao dịch 100 lượng, mức giá tham chiếu là 81,8 triệu đồng/lượng.

Loại vàng đấu thầu là vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Để tham gia đấu thầu, các thành viên phải đặt cọc 10% giá trị đặt mua (so với giá tham chiếu). Mỗi thành viên được phép đặt thầu tối thiểu là 14 lô (tương đương 1.400 lượng), tối đa là 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).

Để tham khảo, giá mỗi lượng vàng miếng SJC trong sáng ngày 22/4 ở mức 80,7 – 83,2 triệu/lượng mua vào – bán ra. Theo đó, giá mua vào thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng so với mức tham chiếu đấu thầu.

Có ý kiến nhận định giá đấu thầu nên bằng với giá vàng thế giới, đấu giá bằng giá bán lẻ vàng trong nước thì khó tham gia.

Kế hoạch đấu giá vàng nói trên được khởi động sau 11 năm, kể từ năm 2013. Tổng cộng Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu vàng miếng trong năm 2023, thành công tăng cung ra thị trường với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu.

Sơn Nguyên