Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm khoảng 300.000 đồng) cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo dự kiến, mức lương mới này sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2023.

cong chuc vien chuc nghi viec
Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 6.177 cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM đã nghỉ việc. (Ảnh: thanuytphcm.vn)

Chiều ngày 11/11, có 451/456 Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023.

Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ Việt Nam từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, cho biết trong 2,5 năm (từ năm 2020 đến 6 tháng năm 2022), có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao.

Con số trên được tổng hợp từ báo cáo của 28 cơ quan Trung ương, 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở Trung ương chiếm 18%, địa phương là 82%, ông Thăng nói.

Trong 39.552 người nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức.

Đáng chú ý, số nghỉ việc trong ngành giáo dục và y tế cao, lần lượt là hơn 16.400 người và 12.198 người.

Về nguyên nhân nghỉ việc, ông Thăng đưa ra hàng loạt nguyên nhân như: Nền kinh tế nhiều thành phần, khu vực công – tư có sự cạnh tranh lao động; chính sách tiền lương còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống; công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt với đội ngũ chuyên gia chưa tốt; do tỉnh giản biên chế nên khối lượng công việc gia tăng, tạo sức ép cho người lao động; môi trường, điều kiện làm việc tại một số khu vực công chưa hấp dẫn…

Kế hoạch NSNN dự kiến cũng tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Tại phiên họp, tỷ lệ gần 99% Đại biểu cũng thông qua tổng số thu ngân NSNN là 1.620.744 tỷ đồng, tổng số chi NSNN là 2.076.244 tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN dự kiến là 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% GDP, bao gồm bội chi ngân sách Trung ương 430.500 tỷ đồng, tương đương 4,18% GDP; bội chi ngân sách địa phương 25.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP.

Theo kế hoạch, tổng mức vay của NSNN năm 2023 là 648.213 tỷ đồng.

Tuấn Minh