“Nền kinh tế Trung Quốc là cực kỳ bền vững, có tiềm năng cực kỳ to lớn, và sức sống cực kỳ mạnh mẽ,” lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc tại hôm đầu tiên hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi (22/8) thông qua lời đọc của Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, Reuters đưa tin. Ông Tập đã phân tích tại hội nghị của khối kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới rằng Trung Quốc có được những ưu thế đó, là bởi vì Trung Quốc là “thị trường cỡ siêu khủng”, Trung Quốc có nền công nghiệp đầy đủ các lĩnh vực, và có lực lượng lao động dồi dào kể cả lao động kỹ thuật cao.

Tap Can Binh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nam Phi vào thứ Hai trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày bao gồm Hội nghị thượng đỉnh BRICS. (Ảnh chụp màn hình video)

“Con tàu vĩ đại kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến lên, bất chấp phong ba sóng gió,” ông khẳng định.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới hội nghị và phát biểu về sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sau đại dịch Vũ Hán (Covid) và sau những khó khăn vừa qua. Ông khẳng định các mục tiêu và chiến lược lâu dài của kinh tế Trung Quốc là không thay đổi, với lập luận rằng nền kinh tế của Trung Quốc là nền kinh tế bền vững, có thể chống chịu được những xung động mạnh.

Reuters bình luận rằng BRICS chưa có được một nền kinh tế vững vàng vì thiếu vắng sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, sức mạnh tài sản của khối và mức tiêu thụ của khách hàng còn yếu, đồng thời giới lãnh đạo chưa có được các quyết sách hiệu quả mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế và thương mại.

Theo Reuters, Trung Quốc vẫn luôn không đủ minh bạch về các con số về nền kinh tế của quốc gia này. Thậm chí trong báo cáo những tháng qua cho thấy có cả các hoạt động đàn áp những nguồn số liệu trung thực. Reuters miêu tả đó là việc làm “vô trách nhiệm” của Trung Quốc.

  • Trước đây ông Tập cũng từng miêu tả kinh tế Trung Quốc như “đại dương rộng lớn” chứ không phải là “vũng nước nhỏ nhoi”. Ông ví von: “Một đại dương có lúc bình lặng, có lúc giông bão. Những biến động ngoại cảnh có thể quét sạch một vũng nước, nhưng mà, đại dương thì vĩnh viễn vẫn là đại dương. Trung Quốc là vĩnh hằng”:

Nhật Tân