Trước tình cảnh thị trường đóng băng, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lớn tại TP.HCM như: Đất Xanh, Golden Hill… nợ thuế hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

trai phieu doanh nghiep BDS bat dong san chung cu trai phieu dao han 1700365771
Trong số hơn 70.000 tỷ đáo hạn quý 2, nhóm doanh nghiệp BĐS chiếm tới gần 40%. (Ảnh minh họa: chriss73/Shutterstock)

Cục thuế TP.HCM vừa công bố thông tin về 100 doanh nghiệp nợ thuế tính đến hết quý 2 với tổng số tiền hơn 7.860 tỷ đồng (gồm tiền thuế, phạt, chậm nộp).

Chiếm phần lớn danh sách này là nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng. Trong đó, đứng đầu là Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill, chủ đầu tư dự án cao ốc phức hợp tại 87 Cống Quỳnh (TP.HCM), nợ thuế 1.290 tỷ đồng.

Cách đây 2 năm, doanh nghiệp này từng phát hành thành công 5.760 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong thời gian ngắn, đảm bảo bằng tài sản liên quan dự án 87 Cống Quỳnh. Mục đích theo công bố của lô trái phiếu này là nhằm thanh toán khoản phải trả với các đối tác liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng đầu tư với tổng dư nợ gốc hơn 8.000 tỷ đồng, theo báo Vnexpress.

Một doanh nghiệp khác nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng là Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên (STC), doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Suối Tiên, chủ sở hữu của Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Tập đoàn Hưng Thịnh sở hữu 60% cổ phần của Địa ốc Sông Tiên vào 2020 và là đối tác chiến lược của doanh nghiệp này, phát triển dự án Angel Island, đảo nước ngọt nằm trên sông Soài Rạp, Đồng Nai, hay dự án Nhơn Phước. Tính đến hết quý II, Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land cũng đang nợ thuế hơn 855 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp nhóm bất động sản khác tại TP HCM cũng trong tình trạng nợ thuế, trong đó gồm các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Đất Xanh nợ 210 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ 75 tỷ đồng và Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nợ thuế 16 tỷ đồng…

Phần lớn doanh nghiệp bất động sản đều trong tình thế khó khăn, thanh khoản hạn chế, đặc biệt sau “cú sốc” trái phiếu doanh nghiệp vừa qua.

Danh sách nợ thuế đợt này của thành phố cũng gồm một số doanh nghiệp lĩnh vực khác như dệt may, sản xuất, thương mại, vận tải…

Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân, chủ sở hữu thương hiệu giày Bita’s nợ thuế hơn 10 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang, Chi nhánh TP.HCM của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines nợ thuế gần 40 tỷ đồng, Công ty cổ phần ẩm thực mặt trời vàng (Goldsunfood), chuyển đổi từ Redsun, đơn vị vận hành nhiều thương hiệu FnB như King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Khao Lao…. cũng đang nợ thuế 13 tỷ đồng.

Nhóm đầu tư khu du lịch, khu nghỉ dưỡng cũng bị cưỡng chế thuế nhiều. Hầu hết các doanh nghiệp này nợ thuế do tiền thuê đất tăng cao, không có khả năng chi trả, như tại Đà Nẵng là Công ty CP khách sạn và du lịch Thiên Thai, chủ đầu tư khu du lịch Aryana, nợ 123,9 tỷ đồng; Công ty CP phát triển đô thị du lịch Quảng An Đà Nẵng, chủ đầu tư khu du lịch biển The Song, 65,3 tỷ đồng; Công ty CP Mỹ Phát, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Olalani Resort and Condotel, 26,9 tỷ đồng; Công ty CP Biển Tiên Sa, 12,9 tỷ đồng.

Theo quy định, nợ thuế từ 31 ngày trở lên sẽ ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến từng người nộp thuế, yêu cầu nộp ngay tiền thuế. Nếu nợ từ 91 ngày trở lên sẽ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản. Nợ thuế từ 121 ngày, cơ quan thuế sẽ thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Đức Minh