Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc (*)

  • Một bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu của Vũ Hán đã được đóng cửa vào ngày 1/3 vì tất cả bệnh nhân đều đã được xuất viện hoặc chuyển đến các bệnh viện khác.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca 0203pm

Xem thêm:

Thế giới

  • Thế giới có thêm 4 nước lần đầu có ca nhiễm COVID-19: Indonesia (2 ca), Andorra (1 ca), Bồ Đào Nha (1 ca) và Jordan (1 ca).
  • Iran: số ca nhiễm tại nước này tăng vọt với 523 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.501 ca. Số ca tử vong tăng thêm 23 ca, lên 66 trường hợp. Trong số các ca tử vong có một cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Iran. Như vậy, Iran là nước có số người nhiễm cao thứ 4 thế giới, số người tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc Đại lục, tỷ lệ tử vong đứng đầu thế giới với 4,4%.
  • Tại Trung Đông, Kuwait đã tăng thêm 10 ca so với sáng nay, lên tổng cộng 56 ca, chỉ xếp sau Iran.
  • Hàn Quốc: hết ngày 2/3, Hàn Quốc có 4.335 ca nhiễm, tăng 599 ca so với trước đó. Số ca tử vong cũng tăng thêm 9 ca lên 26 trường hợp. Từ sáng 2/3, Hàn Quốc thay đổi cách tính số ca nhiễm cho hai lần trong ngày. Số ca nhiễm cập nhật sáng 2/3 là dựa vào số ca nhiễm tính đến nửa đêm trước đó, còn số cập nhật thứ hai trong ngày vào buổi chiều sẽ dựa vào số ca nhiễm từ giữa nửa đêm hôm trước tới 16h ngày hôm nay. Hàn Quốc đã cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần đến 23/3.
  • Ông Lee Man Hee, người sáng lập Tân Thiên Địa ngày hôm nay đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ông Lee đã chính thức xin lỗi về việc nhiều thành viên giáo phái nhiễm virus corona, đồng thời cho biết giáo phái của mình đang “tích cực hợp tác với chính phủ”. Trong khi đó, nhiều địa phương ở Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ truy tố hình sự người đứng đầu tổ chức này.
  • Đức: số ca nhiễm tại Đức tăng nhanh với 20 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 150, xếp thứ 2 châu Âu chỉ sau Ý. Trong số các ca nhiễm tại Đức, xuất hiện trường hợp không rõ nguồn gốc lây nhiễm, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát đáng kể trong thời gian tới. 
  • Tây Ban Nha cũng đang có nguy cơ trở thành một “ổ dịch” mới ở châu Âu với 36 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.
  • Hai nước Hà Lan và Bỉ tiếp tục báo cáo tăng thêm lần lượt 8 và 6 ca.
  • Mỹ đã có 88 ca nhiễm, tăng 18 ca so với trước đó, và thêm 1 ca tử vong ở bang Washington. Người Mỹ tại nhiều bang đã đổ xô đi mua đồ tích trữ trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng. 
  • Nhà dưỡng lão Life Center Care ở thành phố Kirkland, bang Washington, Mỹ đang bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện 2 người dương tính với virus corona và hơn 50 người khác xuất hiện triệu chứng. Bang Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 29/2, đồng thời tuyên bố giới chức bang này đang cân nhắc hủy các sự kiện thể thao, đóng cửa trường học.
  • Nhật cũng tăng 18 ca so với số liệu ban sáng, nâng tổng số lên 274 ca.
  • Các nước Nga, Ấn Độ, Croatia, Áo, Iraq, Úc, Singapore, Thái Lan, Ý đều có thêm các ca nhiễm mới, tính đến tối 2/3.

Xem thêm:

Việt Nam

  • Chiều 2/3, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương làm thủ tục xuất viện cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán. 30 công dân này được cách ly 21 ngày theo quy định và đều có kết quả âm tính với COVID-19.
  • Ngày 2/3, tại Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), một học sinh lớp 12 của trường (gia đình có người thân từ Hàn Quốc về) có dấu hiệu sốt, nên nhà trường đã cho lớp của học sinh trên nghỉ học buổi chiều, và đưa em học sinh đi kiểm tra y tế. Qua kiểm tra, trung tâm y tế cho biết em này chỉ bị viêm họng khoảng hai ngày nay. Em học sinh sau đó đã được về nhà.
  • Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Cà Mau cho biết thầy giáo bán khẩu trang cho học sinh giá 3.000 đồng chỉ bị nhắc nhở chứ không phải bị kỷ luật như lời đồn. 
  • Lệnh cách ly xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ từ 0h ngày 4/3, sau 20 ngày phong tỏa để phòng dịch COVID-19.
  • Ngày 2/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 3 chuyến bay từ Incheon và Busan (Hàn Quốc) với tổng cộng khoảng 550 khách. Do Tân Sơn Nhất ngừng nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc từ 12h ngày 1/3, nên các chuyến bay này phải đổi đường bay sang Cần Thơ. Những hành khách không phải đến từ vùng dịch được vào nhà ga quốc tế để làm thủ tục, còn những ai đến từ tâm dịch phải khai báo y tế và làm thủ tục nhập cảnh ngay trên máy bay. Sau đó, các hành khách lên xe về nơi cách ly.
  • Từ 0h ngày 3/3, Việt Nam sẽ tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Ý nhằm phòng dịch COVID-19. Trước đó, chế độ đơn phương miễn thị thực cũng được áp dụng từ 0h ngày 29/2 đối với công dân Hàn Quốc, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay về từ Hàn Quốc hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày.
  • Trong cuộc họp chiều 2/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải bảo vệ thương hiệu “Việt Nam – một đất nước an toàn” trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra khắp các châu lục.
  • Sáng 2/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đang vào giai đoạn có nguy cơ lây nhiễm cao do số người từ Hàn Quốc đến Hà Nội trong 14 ngày qua là gần 2.500 người. Hiện Hà Nội đang giám sát tại cộng đồng 2.115 người, cách ly 2.240 người, bệnh viện Công an TP đang quản lý 68 người.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: