Thế giới đã chống chọi với đại dịch COVID-19 này trong gần 2 năm. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng cơ thể của một số người có khả năng miễn dịch tự nhiên đối với loại virus này. Một nghiên cứu gần đây được công bố đã tìm ra một số nguyên nhân có thể từ khía cạnh di truyền, điều này cung cấp manh mối cho sự phát triển của phương pháp điều trị cơ bản đối với nhiễm virus COVID-19.

shutterstock 1653188224
(Nguồn: Shutterstock)

Bà Mayana Zatz, giáo sư di truyền học tại Đại học São Paulo, Brazil, là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này. Bà đã để ý đến một số người vẫn ăn uống và sinh hoạt với người nhà bị nhiễm COVID-19 mà không đeo khẩu trang, tuy nhiên những người này chưa bao giờ bị lây nhiễm.

Vì vậy, năm ngoái, bà Mayana Zatz đã xuất hiện trên một đài truyền hình ở Brazil để công khai tuyển dụng những người có “siêu năng lực” như vậy đăng ký để giúp bà thực hiện nghiên cứu, với hy vọng có thể tìm ra lý do đằng sau sức đề kháng mạnh mẽ này.

Theo một báo cáo của mạng truyền thông về y tế Stat News, bà Mayana Zatz đã nhanh chóng nhận được gần 3.000 email đăng ký, bà chọn 100 người trong số họ làm đối tượng nghiên cứu và giải trình tự gen của họ.

Screen Shot 2021 08 25 at 4.03.39 PM
(Ảnh chụp màn hình Stat)

Bà Mayana Zatz giải thích rằng khi cơ thể người đối mặt với cuộc tấn công của virus COVID-19, điều tồi tệ nhất đương nhiên là lây nhiễm có triệu chứng, nhưng trong nhóm người nhìn có vẻ “không bị bệnh” cũng phân làm rất nhiều tình huống.

Một số người bị nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Những người này xét nghiệm dương tính với virus, tức là chưa có lực miễn dịch.

Kháng thể của một số người nhanh chóng quét sạch virus sau khi bị nhiễm. Những người này xét nghiệm âm tính với virus nhưng xét nghiệm kháng thể lại dương tính, có nghĩa là họ đã bị nhiễm trước đó, và họ có thể chưa cảm thấy bị nhiễm thì cơ thể đã hồi phục, và bây giờ họ đã có kháng thể. Những người này không thực sự miễn dịch, cũng không phải là đối tượng nghiên cứu của bà Mayana Zatz.

Nhóm người mà bà Mayana Zatz đang tìm kiếm là những người thường xuyên tiếp xúc với virus, nhưng virus không thể xâm nhập vào tế bào của cơ thể họ và không cách nào ở trong cơ thể của những người này.

Nghiên cứu này đã đưa ra một số phát hiện sơ bộ từ phân tích gen. Ví dụ, phải có nhiều hơn một gen quyết định khả năng miễn dịch tự nhiên này và nó là kết quả của nhiều biến thể gen hoạt động cùng nhau. Hơn nữa, hoạt tính của các “tế bào tiêu diệt tự nhiên” (NK cell) ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng có triệu chứng tương đối kém. “tế bào tiêu diệt tự nhiên” là một tế bào miễn dịch quan trọng.

Cụ thể, nghiên cứu này phát hiện ra rằng trong số tất cả các gen liên quan đến khả năng miễn dịch, 46 biến thể ở gen MICA và gen MICB có liên quan đến các bệnh lây nhiễm có triệu chứng. Các biến thể này sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính của các “tế bào tiêu diệt tự nhiên” ở người nhiễm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến những người có khả năng miễn dịch tự nhiên.   

Bà Mayana Zatz cũng phát hiện ra rằng phần lớn những người có khả năng miễn dịch tự nhiên là phụ nữ, nghề nghiệp của họ bao gồm từ bác sĩ, giáo viên đến doanh nhân, v.v. Bà nói rằng điều này cho thấy “bất cứ ai cũng có thể có loại siêu đề kháng này”. Bà hy vọng rằng nghiên cứu này và các nghiên cứu tương tự tiếp theo có thể tìm ra cách cơ bản để đối phó với virus COVID-19.

Nghiên cứu này đã được thông qua bình duyệt cùng ngành và sẽ được xuất bản trên tạp chí Frontiers in Immunology.

Screen Shot 2021 08 25 at 4.18.16 PM
(Ảnh chụp màn hình Stat)

Diệp Tử Vi, Epoch Times

Xem thêm: