Thông tấn xã Trung ương Đài Loan dẫn lời tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 24/9 cho biết, bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), một nhà virus học nổi tiếng người Trung Quốc và là chuyên gia tại Viện Virus học Vũ Hán, đã cảnh báo trong một bài luận văn xuất bản vào tháng 7 rằng một loại virus corona khác rất có thể xuất hiện trong tương lai. Toàn cầu cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với căn bệnh giống như COVID-19. Cho đến nay, bài luận văn tiếng Anh của bà Thạch Chính Lệ mới thu hút được sự chú ý.

Chiếc hộp Pandora và "người phụ nữ dơi" Thạch Chính Lệ
Bà Thạch Chính Lệ. (Ảnh qua Viện Virus học Vũ Hán)

SCMP đưa tin, bà Thạch Chính Lệ và nhóm của bà đã đánh giá nguy cơ 40 loại virus corona lây truyền sang người và một nửa trong số đó là “nguy cơ cao”. Đồng thời, trong số 40 loại virus corona này, 6 loại được phát hiện có khả năng lây nhiễm sang người và gây bệnh, 3 loại nữa cũng có thể gây bệnh hoặc lây nhiễm cho các động vật khác.

Tờ báo này chỉ ra rằng bà Thạch Chính Lệ, được biết đến với biệt danh “người phụ nữ dơi”, và các đồng nghiệp của bà đã cảnh báo trong bài luận văn rằng nếu virus corona có thể gây bệnh trong quá khứ, thì nó cũng có khả năng gây bệnh trong tương lai, hơn nữa gần như có thể khẳng định rằng virus corona có khả năng sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai.

SCMP cho biết, bài luận văn này của bà Thạch Chính Lệ đã được đăng trên tạp chí tiếng Anh “Emerging Microbes & Infections” vào tháng 7, nhưng mãi đến tháng 9 nó mới thu hút được sự chú ý trên Internet Trung Quốc. Một phần nguyên nhân có thể là do nghiên cứu này không được viết bằng tiếng Trung.

Trang báo này đưa tin, một chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho rằng điều này cũng phản ánh việc người dân “muốn thoát khỏi chủ đề này” sau khi Trung Quốc đột ngột hủy bỏ chính sách phòng chống dịch “zero COVID”. Hơn nữa các quan chức Trung Quốc cố tình hoặc vô tình hạ thấp tình hình dịch bệnh, một số thành phố cũng ngừng công bố dữ liệu dịch bệnh.

Tờ báo cũng đề cập rằng do nghiên cứu của bà Thạch Chính Lệ có tính nhạy cảm cao, nên nhiều nhà virus học Trung Quốc không sẵn lòng bình luận về nó. Báo cáo này chủ yếu phân tích các đặc điểm của virus corona, bao gồm các nhóm chủng tộc, sự đa dạng di truyền, loài vật chủ và lịch sử chung giữa con người và động vật.

Bà Thạch Chính Lệ được đề cử làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Ngày 31/8, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố danh sách các ứng cử viên Viện sĩ năm 2023, với tổng cộng 583 ứng viên. Trong đó, bà Thạch Chính Lệ đến từ Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng xuất hiện trên danh sách của Khoa Khoa học Sự sống và Y học. Người giới thiệu của bà là ông Thư Hồng Binh (Shu Hongbing), chồng của bà Vương Diên Dật (Wang Yanyi), Giám đốc viện.

Theo thông tin công khai, bà Thạch Chính Lệ là Tiến sĩ nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, kiêm giáo viên hướng dẫn sau đại học xuất sắc của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Bà là một trong “10 phụ nữ xuất sắc nhất” của Trung Quốc đạt Huân chương Lao động quốc gia “1/5”.

Hiện bà là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi của Viện Virus học Vũ Hán, Phó giám đốc Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán (cấp 4), kiêm Giám đốc phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3, Chủ nhiệm ủy ban công tác của viện, đồng thời là lãnh đạo của Nhóm nghiên cứu virus mới nổi.

3 năm qua, ngoại giới thường xuyên nghi ngờ về COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán, nhưng bà Thạch Chính Lệ bác bỏ rằng điều đó là vô căn cứ.

Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, vì thông tin chưa minh bạch và đầy đủ. Vấn đề này vẫn đang được làm rõ và chưa được giải quyết triệt để.

Tháng 4 năm nay, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về đại dịch COVID đã gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, yêu cầu Bắc Kinh ngừng can thiệp vào nguồn gốc của virus, và yêu cầu 5 người ra điều trần đối chấp trực tiếp. Bà Thạch Chính Lệ cũng có tên trong số đó.