Theo Đài CNN tại Mỹ đưa tin, chuyên gia bệnh lý học chỉ ra, giải phẫu thi thể bệnh nhân tử vong do nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới), một trong những phát hiện thu hút được sự chú ý nhất chính là xuất hiện triệu chứng máu đông.

y te bao ho corona virus
(Ảnh: Shutterstock)

Bản tin chỉ ra, nhà bệnh lý học nói, giải phẫu thi thể người bệnh có tác dụng giúp các bác sĩ hiểu được viêm phổi Vũ Hán ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể người. Bà Amy Rapkiewicz, chủ nhiệm khoa Bệnh lý học thuộc Trung tâm Y học Langone – Đại học New York, trả lời phỏng vấn cho biết, có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán xuất hiện vấn đề máu đông, nhưng mức độ thực tế và phạm vi “rất phóng đại”.

Bà nói, giai đoạn đầu bùng phát dịch, y học lâm sàng ngoài chú ý đến “trong huyết quản và các huyết quản lớn” của người bệnh có rất nhiều máu đông, “khi giải phẫu chúng tôi cùng nhìn thấy tình trạng này lan rộng”, “máu đông không những trong huyết quản lớn, mà trong vi huyết quản cũng có”.

Bà Amy Rapkiewicz cho biết: “Tình huống này rất khoa trương, bởi vì dù chúng ta có thể đoán được trong phổi có máu đông, kết quả khi làm giải phẫu nghiên cứu lại phát hiện, dường như trong mỗi cơ quan tạng đều có máu đông”.

Bà khái quát về báo cáo nghiên cứu liên quan, báo cáo này đã được đăng trên tạp chí điện tử Clinical Medicine thuộc Tạp chí y học quốc tế The Lancet.

Bà nói, giải phẫu cũng phát hiện tình trạng lạ thường của tế bào Megakaryocyte (hay là đại bào hiện diện trong tủy xương), loại tế bào này thông thường sẽ không xuất hiện bên ngoài xương hoặc ngoài phổi. 

Bà chỉ ra: “Chúng tôi phát hiện loại tế bào này ở tim, thận, gan, nhất là ở tim. Tế bào Megakaryocyte sẽ sinh ra thứ có tương quan mật thiết với chất đông máu, gọi là tiểu cầu nhỏ (platelet).”

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu mới của Đại học California Mỹ, virus Trung Cộng  (virus corona mới) đã phát sinh “chuyển biến lạ thường”, khiến cho tế bào của của người bị nhiễm mọc ra “xúc tu”, đẩy nhanh tốc lộ cảm nhiễm virus. 

Hình ảnh được chụp bởi nhóm nghiên cứu thông qua kính hiển vi cho thấy, trước tiên virus sẽ cảm nhiễm vào một tế bào khỏe mạnh đầu tiên, khiến nó biến thành “tế bào cương thi”, sau đó “tế bào cương thi” này sẽ mọc ra “chân giả hình sợi tơ” giống như xúc tu, thông qua các “chân giả hình sợi tơ” mọc đầy hạt virus để tiếp xúc với tế bào khỏe mạnh khác, và truyền virus vào trong đó, từ đó tạo ra nhiều “tế bào cương thi hơn” nữa và đẩy nhanh tốc độ cảm nhiễm, cũng như nâng hiệu suất cảm nhiễm. 

Về việc này, Giáo sư Tế bào học và Dược lý phân tử học Nevan Krogan, của Đại học California, nói rằng: “Trước khi chủng virus này giết chết tế bào, nó lợi dụng một cơ chế khác để cảm nhiễm các tế bào khác, điều này quá tàn ác!” Ông cho biết, mặc dù virus HIV và đậu mùa bò thông qua “chân giả hình sợi tơ” để truyền virus khắp cơ thể, nhưng virus Trung Cộng (virus corona mới) lại có thể phát triển ra “chân giả hình sợi tơ” nhanh như thế này là điều rất lạ thường, còn “chân giả hình sợi tơ” giống như cây sinh sôi các cành cũng rất kỳ quái.

Nhà vi sinh vật học Stephen Goff của Đại học Columbia cho biết, virus có khả năng đã phát triển ra hơn 2 phương thức có thể đẩy nhanh tốc độ cảm nhiễm nhiều tế bào khỏe mạnh hơn. 

Trước đó, Reuters hôm 28/6 đưa tin, ông Eric Topol – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Scripp California cho biết, vốn cho rằng virus chỉ ảnh hưởng đến hệ thống đường hô hấp của người bệnh, nhưng về sau nghiên cứu lâm sàng phát hiện, virus sau đó có thể tiếp tục tấn công các cơ quan tạng khác của bệnh nhân như tuyến tụy, tim, gan, đại não, thận, v.v, đây là điều mà trước đây chưa từng dự liệu tới.

Hơn nữa, ngoài việc gây ra khó khăn trong hô hấp, người nhiễm viêm phổi Vũ Hán còn xảy ra vấn đề đông máu một cách dị thường, có thể phát sinh các triệu chứng máu đông dẫn đến tai biến mạch máu, phát viêm nghiêm trọng, hơn nữa virus còn tấn công hệ thống thần kinh, khiến cho người bệnh đồng thời xảy ra đau đầu, chóng mặt, mất khứu giác, động kinh và rối loạn thần kinh.

Mỹ Huyên

Xem thêm: