Ngoài ra, còn có 13 triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu trong hơn 2 năm, hầu hết là ở Châu Phi, theo Báo cáo Sốt rét Thế giới.

Embed from Getty Images

Theo một báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã làm gián đoạn các nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét, dẫn đến thêm 63.000 ca tử vong và 13 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn cầu trong hai năm.

Các trường hợp mắc sốt rét đã tăng lên vào năm 2020 và tiếp tục tăng vào năm 2021, mặc dù với tốc độ chậm hơn, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong Báo cáo Sốt rét Thế giới 2022 được công bố hôm thứ Năm.

Khoảng 95% ca nhiễm và tử vong do sốt rét trên thế giới năm ngoái là ở Châu Phi, trong đó bốn quốc gia – Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger và Tanzania – chiếm hơn một nửa số ca tử vong do sốt rét.

Abdisalan Noor, một quan chức cấp cao của khoa sốt rét của WHO cho biết: “Chúng tôi đã đi chệch hướng trước khi xảy ra đại dịch và đại dịch giờ đây đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”

Mặc dù ước tính số ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu đã giảm xuống còn 619.000 vào năm 2021 từ 625.000 vào năm 2020, nhưng số ca tử vong vẫn cao hơn so với ước tính 568.000 vào năm 2019, báo cáo cho biết.

Trong khi đó, số ca nhiễm sốt rét tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn, ước tính lên tới 247 triệu ca vào năm 2021. Con số này tăng so với 245 triệu ca vào năm 2020 và 232 triệu ca vào năm 2019.

WHO nhấn mạnh rằng nguồn tài trợ thấp hơn do đại dịch và chi phí gia tăng đã làm tăng áp lực lên các chương trình sốt rét quốc gia.

Báo cáo cho biết khoản tài trợ vào năm 2021 đạt gần 3,5 tỷ USD. Con số này đánh dấu mức tăng so với hai năm trước nhưng thấp hơn rất nhiều so với 7,3 tỷ USD ước tính cần thiết trên toàn cầu để tiếp tục ngăn chặn căn bệnh này.

Trong tương lai, WHO ghi nhận một số phát triển đầy hứa hẹn, bao gồm vắc-xin sốt rét đầu tiên, vốn đã được tiêm cho hơn một triệu trẻ em và sẽ được phổ biến rộng rãi vào năm tới.

WHO cho biết vẫn còn quá sớm để nói vắc xin sẽ cứu được bao nhiêu mạng sống. Tuy nhiên, vắc-xin chỉ có hiệu quả khoảng 30% và cần bốn liều.

WHO cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn những thách thức lớn, bao gồm không đủ số lượng màn ngủ, và sự lây lan rộng hơn của muỗi mang ký sinh trùng.

Các quan chức WHO cũng nêu lên mối lo ngại về một loài muỗi mới phát triển mạnh ở các thành phố, có khả năng kháng nhiều loại thuốc và có thể gây cản trở cho tiến bộ trong nhiều năm chống lại bệnh sốt rét. 

Ngân Hà