Hôm thứ Tư (22/11), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc nộp báo cáo dữ liệu chi tiết về sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô hấp và viêm phổi chùm ở trẻ em gần đây.

Dich benh o Trung Quoc 1
Trẻ em Trung Quốc đeo khẩu trang bảo vệ chờ lên tàu tại ga xe lửa Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/1/2020. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty)

Trong tuyên bố, WHO chỉ ra rằng Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 13/11, báo cáo về tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp ngày càng gia tăng ở Trung Quốc.

Ngoài ra, các tổ chức bao gồm “Chương trình theo dõi các bệnh mới nổi” (ProMED) đã báo cáo các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc chưa được chẩn đoán trước đây.

Cơ quan y tế cho biết, vẫn chưa rõ liệu các trường hợp này có liên quan đến sự gia tăng các ca nhiễm trùng đường hô hấp nói chung được báo cáo trước đó ở Trung Quốc, hay chỉ là những sự cố riêng biệt.

Tuyên bố cho biết, từ giữa tháng 10, tỷ lệ mắc bệnh giống cúm được báo cáo ở miền bắc Trung Quốc đã vượt quá cùng kỳ trong 3 năm qua.

Hiện tại, các nhà chức trách cho rằng sự gia tăng các ca bệnh là do việc dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19, và sự lây lan của các mầm bệnh đã biết như cúm, vi khuẩn Mycoplasma, (một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến thường lây lan và gây ra ở trẻ nhỏ), virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus gây viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Theo tuyên bố, thông qua “Quy định Y tế Quốc tế”, WHO yêu cầu Trung Quốc nộp thêm thông tin dịch tễ học, lâm sàng và kết quả xét nghiệm được báo cáo. Cơ quan này cũng yêu cầu Trung Quốc mô tả xu hướng lưu hành của các mầm bệnh đã biết, và gánh nặng của các ca bệnh liên quan đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

WHO cho biết, họ đang duy trì liên lạc với các bác sĩ lâm sàng và nhà khoa học thông qua các mạng lưới và đối tác kỹ thuật hiện có ở Trung Quốc.

Theo các quy định liên quan, chính quyền Bắc Kinh có 24 giờ để phản hồi tuyên bố của WHO.

Các kênh truyền thông chính phủ cho biết, Bắc Kinh hiện đang hứng chịu một đợt rét đậm và nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 0°C trước ngày 24/11.

Ngày 22/11, ông Vương Toàn Nghĩa, Phó giám đốc kiêm nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh, cho biết khi nhiệt độ giảm mạnh, Bắc Kinh bước vào mùa có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cao. Thành phố “hiện đang có xu hướng cùng tồn tại của nhiều mầm bệnh”.

Trước đây, cả WHO và Trung Quốc đều từng bị đặt câu hỏi về tính minh bạch trong báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19, xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Trong khi tìm kiếm thêm thông tin, WHO khuyến nghị người dân ở Trung Quốc nên thực hiện các biện pháp bảo vệ, bao gồm tiêm chủng, giữ khoảng cách với những người bị bệnh, ở nhà khi bị bệnh, đi xét nghiệm và điều trị y tế khi cần thiết, đeo khẩu trang, đảm bảo thông gió tốt, và rửa tay thường xuyên.

Bình Minh (t/h)