Ngày 29/4, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, thành viên Đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Montana, đã dẫn đầu một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi chấm dứt hợp đồng với Citibank, với lý công ty này có ý đồ thúc đẩy “du lịch phá thai”.

shutterstock 1286314360
Biểu tình “vì sự sống” chống phá thai ở Mỹ (Ảnh: eff McCoy / Shutterstock)

Trong một lá thư gửi Cảnh vệ trưởng Thượng viện Mỹ (Sergeant at Arms of the United States Senate), Thượng nghị sĩ Steve Daines và là chủ tịch của Se-Life Caucus của Thượng viện cùng những người khác đã viết: “Quyết định của Citibank tài trợ cho việc đi phá thai của nhân viên, công nhiên vi phạm luật tiểu bang, điều này cho thấy sự coi thường tính mạng của thai nhi và khinh thường ý chí của người dân tiểu bang, nơi Citibank là chủ (của các nhân viên trong công ty).” Nhóm thượng nghị sĩ đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đến hành vi của công ty này.

Các Thượng nghị sĩ liên bang như ông Roger Marshall của tiểu bang Kansas, ông Kevin Cramer của tiểu bang North Dakota, ông Ted Cruz của tiểu bang Texas, ông Marco Rubio của tiểu bang Florida, ông Roger Wicker của tiểu bang Mississippi, ông Mike Braun của tiểu bang Indiana, bà Cindy Hyde-Smith của tiểu bang Mississippi, ông Rick Scott và ông James Lankford của tiểu bang Oklahoma, cùng với đồng nghiệp Thượng nghị sĩ từ tiểu bang Montana đã ký vào bức thư này.

Họ viết trong thư: “Nhất quán với chính sách liên bang gần 5 năm qua chống lại việc sử dụng tiền thuế của người dân để chi trả cho việc phá thai, Thượng viện Mỹ không nên được điều hành bởi một công ty quảng bá phá thai theo yêu cầu và thúc đẩy phong trào thức tỉnh (woke) và ủng hộ chương trình nghị sự ủng hộ việc phá thai.”

Bức thư cho biết, Cảnh vệ trưởng chịu trách nhiệm phân phát thẻ tín dụng Citibank cho tất cả các thành viên của Thượng viện, bao gồm các văn phòng lãnh đạo và ủy ban khác nhau, để thanh toán cho “các chuyến bay do người đóng thuế tài trợ, đồ dùng văn phòng và các hàng hóa khác”.

Ông Daines nói với Cảnh vệ trưởng Thượng viện Mỹ: “Citibank hiện đang trả tiền cho nhân viên của mình ra khỏi tiểu bang để phá thai, hành động [được coi là] bất hợp pháp ở tiểu bang của họ.”

Ông Daines nói: “Do đó, chúng tôi yêu cầu ngài ngay lập tức chấm dứt hợp đồng hiện tại của Thượng viện Mỹ với Citibank và không ký kết bất kỳ thỏa thuận hợp đồng mới nào với Citibank.”

Thượng nghị sĩ Hyde-Smith nói với giới truyền thông: “Ngoài việc coi thường thai nhi, quyết định tài trợ việc đi phá thai cho nhân viên của Citibank là một hành động trốn tránh trắng trợn luật pháp tiểu bang và vi phạm chính sách lâu nay của liên bang. Do đó, Thượng viện nên chấm dứt liên hệ với công ty này.”

Văn phòng Cảnh vệ Thượng viện của bà Karen Gibson đã không hồi đáp về vấn đề này.

Vào đầu tháng Tư, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dẫn đầu bởi Dân biểu Mike Johnson (đến từ tiểu bang Louisiana), đã gửi một bức thư tương tự tới Giám đốc hành chính Hạ viện Catherine Szpindor, cảnh báo rằng: “Bằng cách trả tiền cho nhân viên để kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ chưa chào đời, Citibank đã mất đặc quyền làm ăn với Hạ viện của mình.”

Đáp lại các dự luật chống phá thai ở một số tiểu bang của Mỹ, Citibank nói với các cổ đông trong một lá thư ngày 15/3 rằng: “Bắt đầu từ năm 2022, chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi đi lại, để thúc đẩy tiếp cận với các tài nguyên đầy đủ.”

Theo báo cáo, các biện pháp mới được tiết lộ trong tuyên bố ủy nhiệm hàng năm, được cho là tài trợ tiền đi lại và khách sạn cho những nhân viên muốn phá thai.

Giám đốc điều hành Citigroup, bà Jane Fraser, đã viết vào năm 2021 rằng bà có kế hoạch biến Citibank trở thành “một ngân hàng có linh hồn”.