Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) loan báo tối thứ Sáu (22/3, giờ địa phương), ít nhất 40 người đã chết và hơn 100 người bị thương trong “một vụ tấn công khủng bố” tại trung tâm mua sắm Crocus City Hall và khu phức hợp hòa nhạc, ở phía tây bắc thủ đô Moscow.

Theo Bộ Các tình huống Khẩn cấp của Nga, khoảng 100 người đã được lính cứu hỏa sơ tán đến nơi an toàn.

Các đơn vị cứu hỏa và cứu nạn đang làm việc… Những nỗ lực chính của họ là nhằm tìm kiếm và cứu nạn. Lính cứu hỏa đã sơ tán được khoảng hơn 100 người khỏi tầng hầm của tòa nhà. Công việc đang được tiến hành để giải cứu những người khác trên mái nhà bằng đường hàng không”, Bộ Các tình huống Khẩn cấp phát đi thông báo.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 6.200 người có thể đã ở trong tòa nhà khi vụ xả súng xảy ra vì buổi hòa nhạc theo lịch đã bán hết vé.

Mọi người đã dựng lên các rào chắn tạm thời và đã cố gắng đập vỡ cửa sổ để thoát ra khỏi hiện trường vụ xả súng, theo các nhân chứng nói với báo giới. Số nạn nhân tử vong được dự đoán sẽ còn tăng lên, vì quy mô của vụ tấn công và cảnh rùng rợn đã tràn ngập khắp khu phức hợp.

Crocus City là tụ điểm thương mại và âm nhạc lớn, nằm ở phía tây bắc của thủ đô Moscow, Nga. Khu vực hợp này bao gồm một trung tâm hòa nhạc, một khu thủy cung, một trung tâm tiệc cưới, cùng với khu mua sắm với nhiều cửa hàng và nhà hàng.

Vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu (22/3). Ít nhất ba cá nhân có vũ trang đã xả súng vào đám đông tại khu phức hợp và phóng hỏa một phòng hòa nhạc.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm trước một buổi hòa nhạc của ban nhạc rock “Picnic”, đã được lên lịch diễn ra vào tối 22/3 và đã bán hết vé.

Bộ Các tình huống Khẩn cấp sau đó loan báo đám cháy tại phòng hòa nhạc đã được khống chế.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói trong cuộc họp báo tại một bệnh viện gần khu vực hợp rằng ít nhất 115 người, bao gồm 5 trẻ em, đã được đưa tới bệnh viện từ khi vụ tấn công xảy ra. Khoảng 60 người trong số đó đang ở trong tình trạng nguy kịch, 30 người khác được điều trị chấn thương nhẹ.

Hải Đăng (T/h)