America First Legal (AFL) đã đệ đơn kiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào thứ Ba, cáo buộc FBI không tiết lộ thông tin liên lạc giữa cơ quan này và các công ty Big Tech trong vụ Hunter Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

FBI bị kiện AFL kiện FBI 629482379
AFL cáo buộc FBI đã thông đồng với Big Tech kiểm duyệt và dán nhãn những người bất đồng chính kiến vụ Hunter Biden. (Ảnh: Dzelat/Shutterstock)

AFL cho rằng FBI đang vi phạm luật khi không công khai thông tin liên lạc của mình với Facebook và các công ty Big Tech khác, họ đã làm việc với cơ quan này để “kiểm duyệt tin tức và thông tin” về máy tính xách tay của Hunter Biden ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Đơn kiện nêu rõ: “Bằng chứng là FBI và Big Tech, bao gồm cả Facebook, đã thông đồng để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 trước tiên bằng cách dán nhãn sai sự thật và ác ý cho máy tính xách tay là ‘thông tin sai lệch của Nga’ và sau đó bằng cách kiểm duyệt và/hoặc làm mất uy tín của tất cả các tin tức về nội dung của nó”.

Nội dung của chiếc máy tính xách tay, bao gồm thông tin chi tiết về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter và mối quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài khác, đã bị các nhà lãnh đạo quốc hội xem xét kỹ lưỡng. Hunter cũng là đối tượng của một cuộc điều tra liên bang về các vi phạm thuế khác nhau, các vi phạm vận động hành lang nước ngoài có thể xảy ra và hơn thế nữa.

Trước đó, Facebook, hiện được gọi là Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg thừa nhận rằng công ty của ông đã kiểm duyệt các bài báo về Hunter Biden sau khi FBI liên hệ trước cuộc bầu cử năm 2020.

Do đó, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley của Iowa và Ron Johnson của Wisconsin đã kêu gọi Facebook vào tháng 8 phải chuyển giao thông tin liên lạc giữa các cơ quan chính phủ và nhân viên Facebook liên quan đến Hunter Biden.

Đối tác của AFL, Reed Rubinstein cho biết FBI đang ném đá những nỗ lực của AFL trong việc vạch trần các email của FBI nêu chi tiết về thủ đoạn thương mại đằng sau cuộc tấn công thông đồng này vào các cuộc bầu cử của chúng tôi và xác định những người trong và ngoài chính phủ, những người chịu trách nhiệm về nó.

Vụ kiện của AFL diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Mark Zuckerberg tiết lộ trang web của ông đã hạn chế lưu hành câu chuyện máy tính xách tay Hunter Biden với lý do nó là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch của Nga mà FBI cảnh báo.

Bối cảnh ở đây là FBI đã đến gặp chúng tôi – một số người trong nhóm của chúng tôi – và nói: “Này, chỉ để bạn biết đấy, bạn nên cảnh giác cao độ. Chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều tuyên truyền của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Chúng tôi nhận thấy rằng về cơ bản sắp có một loại bãi rác nào đó tương tự như vậy.” ông Zuckerberg nói với podcaster Joe Rogan.

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết liệu FBI có sử dụng Facebook như một phần trong kế hoạch bị cáo buộc của họ nhằm làm mất uy tín của những người dám đưa thông tin về Hunter Biden hay không”, các thượng nghị sĩ viết cho CEO Facebook.

Nhất Tín, theo foxnews và newsmax