Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã mua 3 triệu thùng dầu thô từ Nga vào đầu tuần này, bất chấp áp lực của phương Tây về việc không nhập khẩu dầu của Moscow.

Embed from Getty Images


Tổ hợp Nhà máy lọc dầu Vadinar của Ấn Độ (Ảnh: Getty Images) 

New Delhi không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc mua dầu và khí đốt từ Nga, đồng thời cho hay, họ không có bất kỳ kế hoạch nào sẽ làm như vậy. Có thể nhận thấy, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua hàng hóa từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt Nga của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ấn Độ, Nga đang giảm giá mua dầu thấp hơn 20% so với giá chuẩn toàn cầu.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba trên thế giới và nước này đã mua được nhiều lô hàng dầu của Nga từ các thương nhân đáng lẽ phải đến châu Âu trước khi có các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng gấp 4 lần trong tháng 3, tương đương 360.000 thùng/ngày, gần gấp 4 lần mức trung bình năm 2021.

Theo Kpler, một dịch vụ phân tích và dữ liệu hàng hóa, dựa trên lịch trình giao hàng hiện tại, Ấn Độ đang trên đà nhập khẩu lên mức 203.000 thùng/ngày tính trong cả tháng.

Giá dầu đã tăng trong những tuần gần đây, trở thành gánh nặng đối với các nước nhập khẩu dầu như Ấn Độ, quốc gia có đến 85% lượng dầu tiêu thụ từ các nguồn nước ngoài.

Ông Hardeep Singh Puri, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ phát biểu trước Quốc hội trong tuần này, giá năng lượng ở Ấn Độ ổn định hơn so với châu Âu và Hoa Kỳ, chỉ tăng khoảng 5%, và chính phủ sẽ hành động vì lợi ích của người tiêu dùng địa phương trong “giới hạn thuyết phục”.

Nhu cầu dầu của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 8,2% trong năm nay lên 5,15 triệu thùng/ngày, khi nền kinh tế của nước này phục hồi sau sự tàn phá do đại dịch.

Ấn Độ hiện đang nhập khẩu dầu nhiều nhất từ Iraq với tỷ lệ chiếm tới 27%, tiếp theo là Ả Rập Xê-út với khoảng 17%, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chiếm 13% và Hoa Kỳ 9%.

Trong khi đó, dầu thô của Nga thường chiếm khoảng 5% tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu của Ấn Độ.

Trước những chỉ trích của phương Tây về việc Ấn Độ mua dầu của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi phản hồi, nhiều nước châu Âu nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. “Ấn Độ nhập khẩu hầu hết các yêu cầu về dầu của mình. Chúng tôi đang thăm dò mọi khả năng trên thị trường năng lượng toàn cầu. Tôi không nghĩ Nga là nhà cung cấp dầu lớn cho Ấn Độ.”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng bày tỏ, việc Ấn Độ mua dầu của Nga không vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nhưng mạnh mẽ thúc giục Ấn Độ “suy nghĩ xem họ muốn đứng ở vị trí nào khi sử sách được viết ra”.

Ấn Độ và Nga đã có quan hệ đối tác lâu dài từ sau khi Ấn Độ độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ sau đại dịch.

Hai nước cũng có một số thỏa thuận quân sự, thương mại và năng lượng chung, chẳng hạn như công ty dầu khí Rosneft của Nga có tới 49% cổ phần trong Nayara Energy, nhà điều hành nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Ấn Độ.

Ngân hàng trung ương và chính phủ của Ấn Độ đang xem xét việc thiết lập một cơ chế giao dịch đồng Rupee-Rúp, điều này sẽ tạo thuận lợi cho thương mại sau khi các khoản thanh toán quốc tế đến và đi từ Nga bị chặn lại bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Singh Puri đã có một cuộc điện đàm để bàn thảo thêm về thương mại giữa hai quốc gia.

Ông Novak nhấn mạnh: “Chúng tôi quan tâm đến việc thu hút hơn nữa đầu tư của Ấn Độ vào lĩnh vực dầu khí của Nga và mở rộng mạng lưới bán hàng của các công ty Nga tại Ấn Độ.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)