Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh vào năm tới để phản đối các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, tờ Times đưa tin hôm thứ Bảy.

Embed from Getty Images

Theo The Times, hiện “một cuộc thảo luận tích cực” hiện đang diễn ra trong chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss được cho là ủng hộ việc tẩy chay.

Theo một lựa chọn, các bộ trưởng Anh sẽ không tham dự Thế vận hội, mặc dù đại sứ Anh tại Trung Quốc sẽ tham gia, The Times cho biết thêm.

Năm chính trị gia phe bảo thủ đã viết thư cho Thủ tướng Johnson kêu gọi ông cấm bất kỳ đại diện ngoại giao chính thức nào của Vương quốc Anh tại Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (18/11) đã loan báo rằng ông “đang cân nhắc” sẽ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2022.

Tổng thống Biden đã họp hội nghị trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối thứ Hai (15/11, giờ Mỹ). Nhưng Nhà Trắng nói rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung đã không đề cập tới Thế vận hội 2022 trong cuộc họp này.

Khi được hỏi về bình luận mới nhất của Tổng thống Biden liên quan đến Trung Quốc, Nhà Trắng nói rằng ông Biden “quan ngại sâu sắc” về những vấn đề tại Trung Quốc, trong đó có vi phạm nhân quyền.

“Chúng tôi sẽ xem xét hàng loạt các yếu tố để quyết định sự xuất hiện của chúng ta [tại Thế vận hội Mùa đông 2022] ra sao”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời như vậy khi bà được báo giới hỏi về khả năng tẩy chay kỳ thế vận hội sang năm.

Bà Psaki sau đó đã không trả lời thêm khi phóng viên yêu cầu bà định nghĩa rõ về tẩy chay ngoại giao.

Các nhà lập pháp Mỹ ở cả hai đảng đều đã đang yêu cầu Tổng thống Biden chính thức tuyên bố tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Trung Quốc. Họ coi đây là cách thức để đáp trả hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ Bắc Kinh, đặc biệt là tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương.

Lê Vy

Như Ngọc có đóng góp trong báo cáo này

Xem thêm: