Anh Quốc đã tiết lộ kế hoạch cung cấp gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ chính thức công bố kế hoạch viện trợ mới này khi ông tới Warsaw vào thứ Ba (23/4) để hội đàm với người đồng cấp Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk.

Văn phòng của Thủ tướng Rishi Sunak phát đi tuyên bố cho biết, gói viện trợ mới có giá trị 500 triệu bảng Anh (khoảng 617 triệu USD) và sẽ bao gồm hơn 400 xe cơ giới, 60 xuồng máy, và một số lượng không công bố tên lửa tầm xa Storm Shadow. Văn phòng cũng gọi đây là lần “cung cấp đạn dược quan trọng lớn nhất từ trước đến nay” của Anh Quốc cho Ukraine. Loan báo này đến vào thời điểm Mỹ cũng đang xúc tiến phê duyệt gói viện trợ bổ sung 61 tỷ USD cho Kyiv.

Bảo vệ Ukraine chống lại tham vọng bá đạo của Nga là cực kỳ quan trọng cho an ninh của chúng ta và cho toàn châu Âu. Nếu Putin được phép thành công trong cuộc chiến tranh xâm lược này, thì ông ta sẽ không dừng lại ở biên giới Ba Lan”, ông Sunak tuyên bố.

Gói viện trợ vũ khí mới nhất này sẽ nâng mức viện trợ tổng cộng của Anh Quốc cho Ukraine tính riêng trong năm nay lên 3 triệu bảng Anh. Gói viện trợ mới cũng bao gồm 1.600 tên lửa tấn công và tên lửa phòng thủ và gần 4 triệu băng đạn vũ khí nhỏ.

Gói viện trợ hôm nay sẽ giúp đảm bảo Ukraine có được những gì họ cần để chiến đấu với Nga. Vương Quốc Anh sẽ luôn luôn đóng góp một phần vào tiền tuyến của an ninh châu Âu, bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và sát cánh cùng các đồng minh NATO”, ông Sunak nói.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh Sunak đến hai ngày sau khi Hạ viện liên bang Mỹ bỏ phiếu phê duyệt gói viện trợ bổ sung 61 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (22/4) đã cam kết sẽ nhanh chóng thúc đẩy các chuyến hàng vũ khí tới Kyiv một khi luật viện trợ nước ngoài này được Thượng viện bỏ phiếu thông qua, sớm nhất là vào tối Ba (23/4, giờ Mỹ).

Các thành viên NATO khác cũng đang xúc tiến viện trợ thêm cho Ukraine. Trong đó, Đức vào tháng trước đã tuyên bố viện trợ cho Ukraine thêm 500 triệu Euro.

Hải Đăng