Tổng thống Joe Biden, trong buổi tiếp xúc cử tri do CNN thực hiện hôm 21/10, đã nói quá về thành tích tiêm vắc-xin COVID-19 của chính phủ Mỹ do ông điều hành, theo hãng tin AP.

Embed from Getty Images

Ông Biden nói: “Khi tôi đắc cử, có 2 triệu người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Mỹ. Bây giờ, chúng ta đã có 190 triệu người chủng ngừa, bởi vì tôi đã bước ra và đã mua mọi thứ mà tôi có thể và mua theo tầm nhìn của tôi và nó đã hiệu quả”.

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, phát biểu nêu trên của ông Biden là phóng đại, không đúng với thực tế.

Thứ nhất, không phải có 2 triệu người Mỹ đã tiêm vắc-xin COVID-19 khi ông Biden đắc cử vào tháng Mười Một. Vào thời điểm diễn ra bầu cử Mỹ, vắc-xin COVID-19 vẫn đang đợi được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Những người Mỹ đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19 là vào giữa tháng 12/2020.

Thứ hai, gần 16 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 20/1/2021, thời điểm ông Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, tức là gần 16 triệu người này đã được chủng ngừa dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Thứ ba, ông Biden đã không mua tất cả mọi liều vắc-xin COVID-19, trước đó, vào tháng 12/2020, chính quyền Trump đã đặt mua 300 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer và Moderna.

Chính quyền Trump cam kết sẽ hỗ trợ các hãng dược nghiên cứu và bào chế vắc-xin COVID-19 và đưa vào sử dụng khẩn cấp trước cuối năm 2020. Với chương trình tăng tốc vắc-xin này, ông Trump và Nội các của ông đã thực hiện được lời hứa khi tiến hành phân bổ vắc-xin COVID-19 để tiêm cho người dân Mỹ vào giữa tháng 12/2020.

Đức Thiện

Xem thêm: