Đại sứ Ukraine tại Vacsava hôm Thứ Hai nói Ba Lan đã từ chối tham gia Diễn đàn Quân sự Quốc tế được tổ chức ở Kiev lần đầu, mặc dù “Ba Lan là một trong những nước đầu tiên nhận được lời mời” tham gia sự kiện này. Tuy là một trong những thành viên NATO ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong chiến tranh Ukraine, nhưng quan hệ hai nước có những rạn nứt qua các sự kiện gần đây.

  • Ba Lan từ chối tham gia Diễn đàn Quân sự của Kiev:

Vasily Zvarych, Đại sứ Ukraine tại Vacsava, đã nói trên kênh truyền hình Ba Lan TVN24 hôm 2/10 rằng lời mời của Kiev gửi tới Ba Lan cho Diễn đàn Quân sự Quốc tế tổ chức tại Kiev đã bị từ chối.

Tuy nhiên, ông Zvarych cho rằng phía Ukraine “tôn trọng những quyết định như vậy” của Vacsava, và nhấn mạnh không có lý do gì để đổ lỗi cho Kiev về sự vắng mặt của Ba Lan.

“Đây là vấn đề của phía Ba Lan, bởi Ba Lan là một trong những nước đầu tiên nhận được lời mời tham dự sự kiện này. Đây là quyết định chủ quyền của mỗi quốc gia. Chúng tôi gửi lời mời và một quốc gia sẽ quyết định có chấp nhận hay không dựa trên lợi ích của mình. Do đó, chúng tôi tôn trọng những quyết định như vậy, nhưng đây không phải là lý do để đổ lỗi cho Ukraine về sự vắng mặt của Ba Lan,” ông Zvarych nói.

Ba Lan cũng là 1 trong 3 nước duy nhất không có đại biểu tham dự sự kiện gặp mặt các lãnh đạo EU tại Kiev hôm 2/10.

Diễn đàn Công nghiệp Quân sự Quốc tế đã diễn ra tại Kiev vào Thứ Sáu tuần trước (29/9), thu hút đại diện các công ty đến từ Mỹ, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Cộng hòa Séc.

Chính phủ Ukraine thông báo rằng sự kiện này dẫn đến việc ký kết 20 thỏa thuận, bao gồm các vấn đề như chế tạo máy bay không người lái, sửa chữa và sản xuất xe bọc thép cũng như sản xuất đạn dược.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo rằng một “liên minh các ngành công nghiệp quân sự” đã được thành lập trong sự kiện này, mà ông mô tả là một liên minh quốc tế quy mô lớn để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bình luận rằng sự kiện đánh dấu một “kỷ nguyên mới cho công nghiệp quân sự của Ukraine.”

Ông Zelensky lưu ý rằng liên doanh này sẽ được tài trợ thông qua việc bán tài sản bị tịch thu của Nga.

Vacsava từ chối tham dự sự kiện này trong bối cảnh quan hệ Ba Lan-Ukraina tiếp tục xấu đi.

Đó là sau khi Ba Lan, cùng với Slovakia và Hungary, đơn phương gia hạn lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine vào tháng trước, để ngăn chặn sản phẩm của quốc gia này “tràn ngập” và gây bất ổn cho thị trường nông nghiệp, bất chấp sự phản đối từ EU và Kiev.

Chính quyền Kiev gọi lệnh cấm nhập khẩu là “bất hợp pháp” và đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới đối với 3 quốc gia EU.

339927826 487757433443567 8874355164328962979 n
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw, Ba Lan (Ảnh: Facebook Zelensky)

Ngoài ra, mặc dù Ba Lan là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev, ông Zelensky, một người từng làm nghề diễn viên, vẫn cáo buộc các quan chức Ba Lan chỉ là đang “đóng kịch đoàn kết trên sàn sân khấu chính trị”.

Ông cho rằng lệnh cấm ngũ cốc của Vacsava đang “giúp đỡ” Nga.

Đáp trả, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mô tả Kiev là “kẻ đang chết đuối”, có nguy cơ kéo những người cố gắng cứu mình chìm theo xuống nước.

  • Thủ tướng Hungary miêu tả EU đã không giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu, mà lại ép buộc các nước Hungary, Ba Lan, và Slovakia phải nhập khẩu nông sản Ukraine:

Nhật Tân (theo RT  của Nga và Pravda của Ukraine)