Bác sĩ trưởng Vương Chấn Địch của Bệnh viện Hiệp Hòa, trực thuộc Đại học Y khoa Đông Tế, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, bị bắt tại Hoa Kỳ và bị buộc tội rửa tiền. Một tổ chức dân sự (WOIPFG) cũng đã cáo buộc ông Vương Chấn Địch tham gia mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công.

id14056205 Screen Shot 2023 08 17 at 6.23.25 PM 600x400 1
Bác sĩ trưởng Vương Chấn Địch của Bệnh viện Hiệp Hòa, trực thuộc Đại học Y khoa Đông Tế, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, bị bắt tại Hoa Kỳ và bị buộc tội rửa tiền. (Ảnh chụp màn hình website Bệnh viện Hiệp Hòa)

Theo cáo trạng, bắt đầu từ tháng 1/2023, các đặc vụ từ Cơ quan Phòng, Chống Ma tuý Hoa Kỳ (DEA), đội an ninh biên giới của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) và Cơ quan Thanh tra Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS) đã điều tra ông Vương Chấn Địch và 2 bị cáo khác (tức đồng phạm 1 và đồng phạm 2).

Cuộc điều tra rửa tiền bắt đầu từ tháng 3/2022 đã phát hiện ra một âm mưu nhập khẩu và phân phối quốc tế, liên quan đến việc phân phối steroid, thuốc công nghiệp có chứa steroid đồng hóa bất hợp pháp từ Trung Quốc, tại bang Massachusetts. Steroid là loại thuốc hóa học gây nghiện không dễ bỏ.

Vào lúc 7:50 tối ngày 30/7 năm nay, ông Vương Chấn Địch và người nhà đã đáp xuống Sân bay Quốc tế San Francisco từ Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, ông có một tấm vé một chiều. Trong quá trình kiểm tra, các nhà điều tra sân bay đã thu giữ một máy tính xách tay và một điện thoại di động của ông và chờ lệnh khám xét của liên bang.

Khi đó, ông Vương Chấn Địch nói với các thanh tra rằng ông dự định ở lại Hoa Kỳ cùng gia đình trong 10 ngày.

Nhưng sau khi điều tra viên tịch thu thiết bị điện tử và tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ của ông, Vương Chấn Địch đã nhanh chóng đặt chuyến bay trở về Trung Quốc từ San Francisco, khởi hành lúc 12:55 sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 2/8. Trước khi cố gắng lên máy bay, ông đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền.

Theo cáo trạng, ngày 28/7 các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ biết rằng Vương Chấn Địch sắp đến Mỹ.

Ngày 29/8, tòa án cho rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng số tiền gửi và tài sản trong 5 tài khoản ngân hàng do Vương Chấn Địch và đồng phạm nắm giữ, có liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp, nên đã ra lệnh tịch thu chúng.

Tổng số tiền liên quan đến ma túy bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng này là 1,06 triệu USD. Số tiền bị thu giữ từ 3 tài khoản do riêng ông Vương Chấn Địch nắm giữ lên tới 845.000USD.

Đánh giá sự kiện

Ngày 5/6/2019, ông Vương Chấn Địch đã mở một tài khoản séc và tiết kiệm tại chi nhánh Boston, bang Massachusetts của Ngân hàng A. Theo thông tin mở tài khoản, Vương Chấn Địch là bác sĩ tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán. Để chứng minh danh tính của mình khi mở tài khoản, ông đã cung cấp hộ chiếu Trung Quốc có dán ảnh.

Hồ sơ du lịch của Vương Chấn Địch cũng cho thấy, ông đi từ Sân bay Quốc tế Bắc Kinh hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Boston Logan ở bang Massachusetts vào ngày 1/6/2019. Bốn ngày sau, tức ngày 5/6/2019, ông mở tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ, sau đó bay từ sân bay Boston Logan về Bắc Kinh trong cùng ngày.

Vương Chấn Địch đã mở một tài khoản đầu tư bằng hộ chiếu Trung Quốc của mình, và cung cấp bảng sao kê tài khoản séc của Ngân hàng A.

Hơn một tháng sau, ngày 14/7/2019, đồng phạm 1 và đồng phạm 2 từ Trung Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles. Ngày 30/7/2019, đồng phạm 1 đã mở tài khoản séc tại Ngân hàng B, có chi nhánh ở Massachusetts.

Đồng phạm 1 đã cung cấp địa chỉ gửi thư tại một nơi cư trú ở California, sau đó thay đổi địa chỉ gửi thư đó thành một địa chỉ cư trú khác ở California vào cuối tháng 3/2021. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ (CBP) cho thấy, đồng phạm 1 thực chất cư trú tại Trung Quốc và chưa trở lại Mỹ kể từ tháng 7/2019.

Đồng phạm 1 và đồng phạm 2 cùng nhau trở về Hạ Môn, Trung Quốc từ Los Angeles vào ngày 31/7/2019, một ngày sau khi họ mở tài khoản séc ngân hàng.

Đồng phạm 2 cũng mở một tài khoản séc khác với Ngân hàng A của California vào tháng 9/2021.

Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra rằng họ có liên hệ với một công ty Trung Quốc sử dụng trang web để quảng cáo và bán các thành phần steroid đồng hóa khác nhau, bao gồm nhiều loại Steroid do Hoa Kỳ quản lý trong “Đạo luật về thuốc được kiểm soát”.

Địa chỉ email của đồng phạm 1 được liên kết trực tiếp với trang web này. Đồng phạm 2 đã nhận các khoản thanh toán liên quan đến trang web này thông qua tài khoản PayPal cá nhân.

Đồng phạm 1 và đồng phạm 2 từng sử dụng tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để thu tiền từ khách hàng. Chí ít là tháng 1/2021, đồng phạm 1 và 2 đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu USD tiền đen.

Cảnh sát phát hiện, khách hàng của họ gồm các cá nhân đang bị DEA điều tra vì buôn bán steroid ở Massachusetts, cũng như các cá nhân khác sống bên ngoài Massachusetts có tiền sử phạm tội ma túy, và các tổ chức buôn bán steroid đang bị điều tra.

Hồ sơ ngân hàng của một trong những đồng phạm cho thấy, họ đã nhận được thẻ quà tặng ghi nợ được mua hàng từ nhiều Bưu điện khác nhau vượt quá 50.000 USD từ tháng 12/2020 – 12/2023, hầu hết trong số đó được mua ở California.

Viên chức điều tra cho biết, theo kinh nghiệm của ông, những thẻ quà tặng ghi nợ này được mua qua bưu điện là do khách hàng thanh toán cho các gói steroid.

Có một lượng lớn hồ sơ chuyển khoản giữa Vương Chấn Địch và hai đồng phạm. Đa phần tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng A của Vương Chấn Địch một cách đều đặn, trung bình mỗi tuần chuyển một lần, tổng cộng lên tới hơn 1 triệu USD kể từ năm 2021.

Nguồn tiền duy nhất của Vương Chấn Địch trong Ngân hàng A là tiền chuyển khoản từ đồng phạm 1 và 2.

Phần lớn số tiền vẫn nằm trong tài khoản tiết kiệm và đầu tư của Vương Chấn Địch, nhưng ông ta cũng đã chuyển đi khoảng 490.000 USD. Trước tiên, số tiền được chuyển cho bên thứ ba (một tổ chức kinh doanh ở New York), trong đó 430.000 USD đã được chuyển cho một người Trung Quốc. Mỗi lần chuyển tiền đều vượt quá 10.000 USD.

WOIPFG cáo buộc Vương Chấn Địch thu hoạch sống nội tạng

Theo thông tin được công khai, ông Vương Chấn Địch là bác sĩ điều trị tại Khoa tiết niệu của Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, chuyên về các bệnh suy thận mãn tính và thành thạo kỹ thuật ghép thận, bao gồm ghép thận cho người lớn bằng thận của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trang web chính thức của Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán từng thông báo, tháng 7/2019, ông Vương Chấn Địch đã ghép thành công 2 quả thận từ một “đứa trẻ sinh non” cho một phụ nữ 47 tuổi.

Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) cáo buộc Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán bị tình nghi mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe, rất được người dân thế giới đón nhận, nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc suốt 24 năm qua.

Theo thông tin của WOIPFG, từ tháng 11/2003 – 4/2009, ông Vương Chấn Địch đã tham gia thực hiện 86 ca ghép thận tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán.

Gần đây, cuộc điều tra chứng cứ của WOIPFG về tội ác mổ cướp nội tạng sống do ĐCSTQ thực hiện tại Trung Quốc đã có những bước tiến mới. Hôm 17/7, lời khai gây sốc của chính nạn nhân bị mổ cướp nội tạng có kèm video lần đầu được công bố, cô Trương Tú Cầm đã kể lại trải nghiệm khủng khiếp của mình trong giờ phút hấp hối. Điều này đã cổ vũ cho cựu bác sĩ quân đội – ông Trịnh Trị – đứng ra dùng tên thật của mình kể lại quá trình mổ cướp nội tạng mà chính ông đã từng tham gia tại Trung Quốc.

Mời xem thêm: