Đài truyền hình Đức Das Erste hỏi, “Trung Quốc tuyên bố là lực lượng hòa bình, nhưng sự thật là gì?” Sự thật là: Trung Quốc và Nga có mối quan hệ mật thiết. Năm ngoái, ông Vương Nghị đã công bố một tài liệu nói về quan điểm của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) về cuộc xung đột ở Ukraine tại một hội nghị an ninh, mà nhiều người hiểu là một kế hoạch hòa bình. Nhưng sau đó không có bước đi cụ thể nào được thực hiện. Thay vào đó, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhắc lại mối quan hệ thân thiết với Putin.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024 ở Munich, Đức vào ngày 17/2/2024. (Nguồn ảnh: Johannes Simon/Getty Images)

Ông Roderich Kiesewetter, chuyên gia chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ Đảng Liên đoàn Đức, cho biết: “Cách tiếp cận này đã đi quá xa. Chúng ta nên nhận ra rằng Trung Quốc có liên minh chặt chẽ với Nga, Iran và Triều Tiên”. Ngoài ra, nhiều năm qua Trung Quốc vẫn luôn đang tiến hành nâng cấp quy mô lớn liên minh này, cả về mặt kỹ thuật. Hiện chưa rõ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân đội đã tiến triển đến mức nào. Biển Đông giàu tài nguyên đã trở thành nơi thể hiện sức mạnh, nơi Bắc Kinh đang dần dần khẳng định không gian riêng của mình ở đó, các tàu chiến Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần nhau một cách nguy hiểm.

Sự hợp tác Trung – Mỹ do ông Vương Nghị thúc đẩy tại Hội nghị An ninh Munich cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Ngoài ra, ông Vương Nghị còn nhắc lại chính sách quốc gia hàng thập kỷ của Bắc Kinh tại Munich: Đài Loan là một phần của Trung Quốc và “phải được thống nhất một cách hòa bình”. Nhưng lịch sử lại tương đối phức tạp. Khi Đài Loan được trao cho Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, Trung Quốc cộng sản vẫn chưa ra đời. Đài Loan chưa bao giờ chính thức tuyên bố độc lập, vì điều này sẽ là lý do cho Bắc Kinh phát động chiến tranh. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhìn cuộc chiến ở Ukraine thế này: Nếu Putin thắng, điều đó sẽ gửi thông điệp tới Chủ tịch Tập Cận Bình: Nếu dùng vũ lực, ông sẽ đạt được điều mình muốn. Vì vậy mọi người không hứng thú với việc Nga chiến thắng.

Những gì xảy ra ở Ukraine hôm nay có thể xảy ra ở Đài Loan vào ngày mai. Khả năng xảy ra chiến tranh ở Đài Loan là bao nhiêu? Giáo sư Carlo Massala của Đại học Bundeswehr ở Munich tin chắc rằng điều này phụ thuộc vào sự gắn kết của phương Tây: “Chừng nào người Trung Quốc còn tin rằng Mỹ sẽ tích cực can thiệp vào cuộc xung đột Đài Loan, thì người Trung Quốc sẽ không phát động một cuộc tấn công trong vài năm tới.”

Tờ báo Der Tagesspiegel của Berlin cho rằng: Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc gánh trách nhiệm và nói rằng Trung Quốc luôn nỗ lực vì hòa bình. Nhưng lời nói của ông Vương Nghị chủ yếu là lời hoa mỹ.qs2`1

Tờ Frankfurter Rundschau cho rằng, quan điểm của ông Vương Nghị về xung đột thế giới được bày tỏ ở Munich là đáng ngạc nhiên. Ông ấy hung hãn hơn năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông đã đề xuất một sáng kiến ​​hòa bình đối với cuộc chiến ở Ukraine, nhưng cho đến nay nó không mang lại bất cứ thành quả gì, hơn nữa hầu như không ai nói về nó nữa.

Năm nay, ông Vương Nghị đã đưa ra quan điểm của Trung Quốc về các cuộc xung đột khác nhau, để lại nhiều nội dung chưa được đề cập, và xử lý sự thật một cách sáng tạo, đôi khi gần như là nói dối. Về vấn đề Đài Loan, ông Vương không bác bỏ mối lo ngại của các nền dân chủ phương Tây, mà kiên trì khẳng định “Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc”. Ông cũng đưa ra những nhận xét ngạc nhiên tương tự khi được người dẫn chương trình hỏi về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, bao gồm cả việc cưỡng bức lao động và đàn áp.

Ông Vương Nghị cho biết đây hoàn toàn là thông tin sai lệch. Về vấn đề Nga, Vương Nghị cũng giữ vững lập trường của mình, cho rằng Bắc Kinh đang không ngừng nỗ lực để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông không dùng từ chiến tranh hay lên án Nga. Nhưng ông không có quan điểm đặc biệt về cuộc chiến của Israel chống lại Hamas. Thay vào đó, yêu cầu ngừng bắn và hành lang nhân đạo của Trung Quốc cũng tương tự như yêu cầu của Mỹ và Đức. Anh cũng gần với sự thật hơn khi nói đến mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ. Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden tại San Francisco đã góp phần xoa dịu căng thẳng giữa  hai nước Trung – Mỹ.