Biện lý đặc biệt David Weiss, đang chỉ đạo điều tra ông Hunter Biden, có kế hoạch sẽ truy tố con trai của tổng thống Mỹ đương nhiệm vào cuối tháng Chín này, theo tài liệu văn phòng của ông Weiss mới gửi tòa án.

Đạo luật Xét xử Nhanh yêu cầu rằng Chính phủ nhận lại được một bản cáo trạng từ đại bồi thẩm đoàn sớm nhất là vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Chính phủ dự định có được bản cáo trạng của vụ án này trước ngày đó”, các công tố viên viết trong một tài liệu gửi tòa án, NBC News đưa tin.

Tài liệu nêu trên được soạn thảo theo lệnh của Thẩm phán Maryellen Noreika. Bà Noreika phụ trách xét xử vụ án này đã yêu cầu các bên liên quan phải cập nhật thông tin về vụ việc vào đúng hoặc trước ngày 6 tháng 9 năm 2023.

Cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ các tội danh mà ông Hunter Biden có thể bị cáo buộc là gì.

Ông Hunter Biden, 50 tuổi, đã sở hữu súng vào tháng 10 năm 2018 dù đang bị nghiện ma túy. Các công tố viên đã từng nói rằng hành vi đó của ông Hunter Biden là vi phạm luật liên bang.

Các công tố viên đã cho phép ông Hunter Biden tham gia vào một thỏa thuận né tránh tội tiền xử án, nhưng thỏa thuận này sau đó đã không được thẩm phán chuẩn thuận.

Nếu bị truy tố và kết án về tội sở hữu vũ khí trái phép, ông Hunter Biden có thể bị phạt tù giam tối đa 10 năm.

Luật sư của ông Hunter Biden đã không trả lời khi được báo giới tiếp cận yêu cầu bình luận về tài liệu mới nhất mà văn phòng biện lý đặc biệt David Weiss gửi tòa án.

Các luật sư của ông Hunter Biden trong tài liệu gửi tòa án hôm thứ Tư (6/9) đã nói rằng thân chủ của họ đang tuân thủ và sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận tiền xử án.

Ông David Weiss đã theo đuổi điều tra ông Hunter Biden trong 5 năm qua với tư cách là công tố viên của tiểu bang Delaware. Hai điều tra viên của Sở Thuế vụ (IRS) đã tố cáo về các hành vi can thiệp chính trị vào cuộc điều tra con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ông Gary Shapley và ông Joseph Ziegler của IRS đã tuyên bố rằng các quan chức do Tổng thống Joe Biden chỉ định đã can thiệp nhằm ngăn chặn đưa ra thêm nhiều cáo buộc chống lại ông Hunter Biden. Ngoài ra, hai ông cũng cho rằng ông Weiss đã đề nghị được Tổng chưởng lý Merrick Garland bổ nhiệm giữ vai trò biện lý đặc biệt để cho phép ông có thể đưa ra thêm nhiều cáo buộc ông Hunter Biden vượt ngoài thẩm quyền của một công tố viên, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.

Tổng chưởng lý Merrick Garland sau đó đã chỉ định ông Weiss làm biện lý đặc biệt trong bối cảnh thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi của ông Hunter Biden thu hút sự chú ý và bị các nhà phê bình chỉ trích đó là biện pháp quá bao dung.

Cũng có những quan điểm, đặc biệt là từ các thành viên Đảng Cộng hòa, cho rằng việc ông Garland bổ nhiệm ông Weiss làm biện lý đặc biệt không phải để điều tra mà chỉ là để bảo vệ ông Hunter Biden.

Xuân Thành