Hôm thứ Ba (2/4), những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Israel bên ngoài nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem khi họ kêu gọi ông từ chức.

Bieu-tinh-chong-chinh-phu-tai-Israel
Những người biểu tình chống chính phủ cầm biểu ngữ và đốt nến khi họ tiến hành biểu tình ngày thứ tư tại Jerusalem vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. (Nguồn ảnh: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Quốc hội Israel (Knesset) để bày tỏ sự phẫn nộ về cách Thủ tướng Netanyahu xử lý cuộc chiến ở Gaza, khiến gần 33.000 người thiệt mạng cho đến nay. Họ yêu cầu giải thoát các con tin và bầu cử ngay lập tức.

Cuộc tuần hành bắt đầu bằng một loạt bài phát biểu của các thành viên gia đình các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, cũng như của các nhà hoạt động chống chính phủ và cựu Thủ tướng Ehud Barak, người chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Netanyahu.

Ngày thứ ba của cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 4 ngày đã nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn khi những người biểu tình cầm đuốc tràn qua các khu dân cư ở Jerusalem, hướng đến dinh thự của thủ tướng Israel.

Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn người tuần hành tràn ra các đường phố ở khu dân cư giàu có Rehavia, nơi Thủ tướng Netanyahu sinh sống, họ hô vang khẩu hiệu và yêu cầu ông từ chức. Một số người biểu tình được cho là đã cố gắng phá dỡ các rào chắn bên ngoài.

Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cảnh sát đã xông vào đám đông để ngăn chặn họ đột nhập, và sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình, nhiều người biểu tình mang theo cờ Israel. Cảnh sát mô tả giai đoạn tuần hành này là một “cuộc bạo loạn không kiềm chế được.

Những người biểu tình cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang cố gắng sử dụng cuộc chiến để kéo dài thời gian nắm quyền của mình, đồng thời chỉ trích ông đang ưu tiên sự sống còn chính trị của mình hơn là lợi ích rộng lớn hơn của người dân Israel. Họ cũng quy trách nhiệm cho Thủ tướng Netanyahu khi chính phủ của ông không ngăn chặn được cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas thực hiện. Thủ tướng Netanyahu cũng bị cáo buộc không làm đủ để đưa các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza trở về nhà.

Israel đã tuyên chiến với Hamas sau khi tổ chức chiến binh Palestine này thực hiện cuộc đột kích bất ngờ xuyên biên giới vào miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 240 con tin. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát công bố hôm thứ Hai (1/4), kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến ít nhất 32.845 người ở Gaza thiệt mạng.

Gia Huy (Theo RT)