Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư (27/3) cho biết Israel đã hủy chuyến thăm dự kiến của phái đoàn cấp cao tới Mỹ như một thông điệp gửi tới Hamas.

Sự lạnh nhạt xảy ra sau khi Washington từ chối phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza vào hôm thứ Hai (25/3). Trong cuộc gặp tại Jerusalem với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott (Đảng Cộng hòa, Florida) ông Netanyahu giải thích lý do của mình.

Thủ tướng Israel nói: “Tôi nghĩ quyết định của Mỹ tại Hội đồng Bảo an là một động thái rất, rất tồi tệ … Điều tồi tệ nhất … là việc đó khuyến khích Hamas có đường lối cứng rắn và tin rằng áp lực quốc tế sẽ ngăn Israel giải thoát con tin và tiêu diệt Hamas.”

Ông giải thích, quyết định không cử phái đoàn đến Washington là một thông điệp gửi tới nhóm chiến binh Palestine.

“Đó là thông điệp đầu tiên và quan trọng nhất gửi tới Hamas: ‘Đừng đặt cược vào áp lực này, nó sẽ không hiệu quả đâu’. Tôi hy vọng họ đã nhận được thông điệp”, ông Netanyahu nói.
Văn phòng của thủ tướng Netanyahu cũng đăng một đoạn video về nhận định của ông lên mạng xã hội.

Phái đoàn dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch hoạt động quân sự của Israel tấn công Rafah, một thành phố ở phía nam Gaza. Nhà Trắng đã công khai kêu gọi Israel ngừng kế hoạch tấn công, cho rằng điều này sẽ làm xấu đi tình hình của người dân di tản Palestine.

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi quyết định của ông Netanyahu là “đáng ngạc nhiên và đáng tiếc”, trong khi Nhà Trắng mô tả đó là “đáng thất vọng”. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng Mỹ “bối rối” trước sự lạnh nhạt này vì việc bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an “không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi”.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng hành động của ông Netanyahu là “tự chuốc lấy thất bại” và lẽ ra ông đã nên gọi cho Tổng thống Joe Biden.

Tuần trước, ông Netanyahu đã tức giận khi Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, một thành viên Đảng Dân chủ ở New York, kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel và cho rằng thủ tướng “cực hữu” cũng có lỗi trong cuộc xung đột hiện tại.

Thanh Tâm, theo RT