Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (17/3) đã xung đột với các thành viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và chỉ trích Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) vì yêu cầu ông từ chức và tổ chức bầu cử sớm trong khi Israel đang chiến đấu chống lại Hamas.

“Tôi nghĩ những tuyên bố của ông Schumer hoàn toàn không phù hợp. Tôi nghĩ chúng tôi không phải là một nước cộng hòa chuối*. Người dân Israel sẽ chọn thời điểm tổ chức bầu cử, người chúng tôi bầu cử… và không điều gì được áp đặt lên lựa chọn của chúng tôi”, ông Netanyahu nói trong chương trính “Fox & Friends Weekend.”

(* thuật ngữ ám chỉ những quốc gia có nền chính trị bất ổn ở Mỹ Latinh với nền kinh tế phụ thuộc)

Tuần trước tại Thượng viện, ông Schumer đã gọi ông Netanyahu là “trở ngại lớn cho hòa bình” và nói rằng thủ tướng Israel “đã lạc lối khi để sự sống còn chính trị của mình được ưu tiên hơn những lợi ích tốt nhất của Israel”. 

Cuộc bầu cử tiếp theo của Israel dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2026, tuy nhiên ông Schumer đã kêu gọi nước này tổ chức bầu cử sớm.

Ông Netanyahu cho rằng ông Schumer đã sai khi kêu gọi phế truất ông trong bối cảnh một cuộc chiến lớn.

Thủ tướng nói: “Thật sai lầm khi cố gắng thay thế các nhà lãnh đạo được bầu cử của một nền dân chủ anh em và một đồng minh trung thành của Mỹ, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh”.

“Hãy tưởng tượng rằng, sau ngày 11/9, khi Mỹ đang chiến đấu với Al Qaeda và giành chiến thắng… một số người Israel nói, ‘Ồ, điều đúng đắn cần làm bây giờ là tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Mỹ hoặc yêu cầu Tổng thống Bush từ chức’. Thật không phù hợp, nếu không muốn nói là sai lầm.”

Ông Netanyahu cũng cho biết ông không hiểu tại sao ông Schumer lại đưa ra những bình luận như vậy, nhưng “điều duy nhất chúng ta nên tập trung vào là thay đổi chế độ ở Gaza, lật đổ chế độ khủng bố của Hamas chứ không phải chính phủ được bầu hợp pháp của Israel.”

Bình luận của ông Schumer được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các thành viên cực tả trong đảng của ông nhằm trấn áp Israel.

Ông Biden tán thành những bình luận của ông Schumer, cũng như nhiều thành viên Đảng Dân chủ khác, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ben Cardin (Đảng Dân chủ, Maryland) cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California), và những người khác.

Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng hòa, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã chỉ trích ông Schumer về nhận xét của ông.

Anh Nguyễn, theo JTN