Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn và trao đổi tù binh mới nhất của Hamas và đã phê duyệt kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về việc tiến hành hoạt động quân sự tại Rafah, thành phố miền nam của Dải Gaza, giáp với Ai Cập, theo truyền thông Israel đưa tin hôm thứ Sáu (15/3).

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel cho hay: “IDF sẵn sàng cho hoạt động [quân sự tại Rafah] và sơ tán thường dân”.

Theo Reuters, Israel chưa đưa ra khung thời gian cụ thể và cũng chưa có dấu hiệu về những chuẩn bị bổ sung trên thực địa.

Trước đó, vào sáng 15/3, Hamas đã loan báo trên mạng xã hội rằng nhóm này đã trình bày “tầm nhìn” của thỏa thuận trao đổi tù binh với Israel với các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập. Hamas cũng nói họ đang hướng tới một thỏa thuận đình chiến lâu dài, theo đó IDF sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Reuters cho biết họ đã được xem bản đề xuất của Hamas và đưa tin rằng nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine này đã đề xuất thả tự do các con tin Israel là nữ quân nhân, trẻ em, người già, và người ốm bệnh đổi lại Israel thả khoảng 700 đến 1000 tù nhân người Palestine. Hamas đề nghị rằng khi tiến trình trao đổi tù nhân hoàn tất, nhóm này sẽ sẵn sàng đàm phán về ngày đình chiến lâu dài.

Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ đề xuất nêu trên và cáo buộc Hamas đưa ra “những đòi hỏi không thực tế”.

Tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ chưa được xem kế hoạch Rafah, nhưng muốn xem nó. Ông cũng nói rằng đề xuất ngừng bắn để trao trả con tin là có thể đạt được và ông lạc quan về triển vọng này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du Áo và nói với báo giới tại đây rằng Mỹ cần xem một kế hoạch rõ ràng và khả thi cho Rafah, bao gồm việc sơ tán thường dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước khi duyệt kế hoạch Rafah một ngày, Thủ tướng Netanyahu hôm thứ Năm (14/3) đã tái khẳng định quyết tâm của Israel về việc hoàn thành nhiệm vụ “tiêu diệt hoàn toàn” Hamas.

Rafah hiện tại đang có khoảng 1,5 triệu người Palestine trú ẩn (hơn một nửa dân số Gaza) kể từ sau khi Israel phát động tấn công trả đũa Hamas vào Gaza từ 7/10. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Ai Cập, thời gian qua liên tục cảnh báo Israel không được tấn công vào Rafah.

Theo giới chức y tế Palestine, cho đến nay các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza trong hơn nửa năm qua đã khiến hơn 31.000 người thiệt mạng và hơn 73.000 người khác bị thương.

Hải Đăng