Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi công dân trong nước dũng cảm chống lại quân đội Nga. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Anh công bố, thương vong của Nga nhiều khả năng sẽ vượt xa ước tính của Moscow.

Embed from Getty Images

Vào ngày 23/2, xe tải quân sự của Nga đã đậu ở vùng Rostov, miền nam nước Nga, nơi giáp ranh với cái gọi là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. (Nguồn: Getty Images).

Vào ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ thông tin trên Twitter chính thức rằng: “Chúng tôi có thể xác nhận những diễn biến mới nhất ở Ukraine: cập nhật thông tin tình báo.

(1) Quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Kiev, phần lớn quân của họ hiện cách trung tâm Kiev 30 km; (2) Không quân Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát không phận Ukraine, điều này cũng làm giảm đáng kể hiệu quả tấn công của quân đội Nga; (3) Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục kháng cự ngoan cường trên khắp đất nước; (4) Thương vong của quân đội Nga có thể lớn hơn nhiều so với dự kiến ​​của Điện Kremlin, hoặc so với con số mà chính quyền Moscow thừa nhận.”

Vào ngày 26/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chia sẻ một bức ảnh trên Twitter, hình ảnh cho thấy cảnh tượng bắt giữ các binh sĩ Nga xâm lược Ukraine. Ông Dmitry Kuleba kêu gọi gia đình của các binh sĩ Nga đưa “người của bạn về nhà”.

Ông Dmytro Kuleba viết trong tweet được phiên dịch rằng: “Người mẹ, người vợ, con cái của những người lính Nga, hãy đưa người nhà của các bạn về nước. Họ đến vùng đất nước ngoài để giết hại những người dân vô tội và phá hủy quê hương của chúng tôi. Chính phủ của các bạn đang nói dối, người dân Ukraine chào đón họ bằng vũ khí chứ không phải là hoa tươi. Chính quyền Ukraine yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh chinh phạt và cứu lấy những người thân yêu của các bạn!”

Trên mạng xã hội cũng có người chia sẻ tình hình thương vong của quân Nga ở Ukraine.

Vào ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ cuộc gặp của ông với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Gertrud von der Leyen trong một tweet. Ông viết: “Ukraine đang cầm trên tay vũ khí chiến đấu với những kẻ xâm lược, bảo vệ tự do của mình và tương lai của châu Âu. Trong quá trình chiến tranh anh dũng này, tôi đã thảo luận về viện trợ hiệu quả của EU cho đất nước của chúng tôi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu @vonderleyen. Tôi tin rằng EU cũng đã chọn Ukraine.”

 

Trước đó cùng ngày, ông Volodymyr Zelensky đã tweet về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Ông viết: “Bây giờ là thời điểm quan trọng để kết thúc các cuộc thảo luận lâu dài một lần và mãi mãi và quyết định tư cách thành viên EU của Ukraine. Viện trợ hiệu quả hơn nữa được thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu @eucopresident, và cả cuộc chiến anh dũng của người Ukraine vì một tương lai tự do.”