Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) Alejandro Mayorkas  cho biết biên giới Hoa Kỳ – Mexico đang đóng nhưng trẻ em không có người đi kèm vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ sẽ không bị trả về bên kia biên giới.

Embed from Getty Images

Hôm 21/3, ông Mayorkas phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC News: “Chúng tôi đang trục xuất các gia đình. Chúng tôi đang trục xuất những người lớn độc thân. Và chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không trục xuất những trẻ nhỏ dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ chúng tôi đang thực hiện theo kế hoạch của mình.”

Sau đó người dẫn chương trình Chuck Todd đã hỏi ông Mayorkas liệu chính sách này có khuyến khích các bậc cha mẹ ở Mexico và các nước khác gửi con của họ một mình đến biên giới [Hoa Kỳ] hay không.

Bộ trưởng Mayorkas nói, nhưng không nêu rõ chi tiết: “Chúng tôi có kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch trung hạn, và kế hoạch dài hạn, tổng thống và tôi đã nói chuyện nhiều lần về vấn đề này. Xin hãy nhớ một điều : rằng Tổng thống [Donald] Trump đã phá hủy phương thức trật tự, nhân đạo và hiệu quả để cho phép trẻ em đưa ra yêu cầu của mình theo luật pháp Hoa Kỳ tại quốc gia quê hương của chúng.”

Sự xuất hiện của ông Mayorkas trong chương trình diễn ra sau một tuần mà giới báo chí bắt đầu chỉ trích chính sách biên giới của chính quyền Biden. Các quan chức chính quyền Trump trước đây và các thành viên Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích các chính sách nhập cư của ông Joe Biden, họ cho rằng chính quyền Biden yếu kém và đang khuyến khích việc nhập cư bất hợp pháp.

Chương trình Nghị định thư bảo vệ người di cư (Migrant Protection Protocol – MPP) của chính quyền Trump được xem là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn những người vượt biên trái phép và những yêu cầu xin tị nạn vô tội vạ. Tuy nhiên, kể từ 20/1, ông Biden đã hủy bỏ một loạt chính sách dưới thời Trump, bao gồm cả MPP, và chỉ ra rằng ông ủng hộ việc mở rộng lộ trình cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ông Mayorkas cho biết biên giới không mở.

Ông nói hôm 21/3: “Trong lúc này, chúng tôi sẽ không trục xuất [trẻ em] vào sa mạc Mexico, chẳng hạn, ba đứa trẻ mồ côi mà tôi nhìn thấy trong hai tuần qua, Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Đó không phải là con người chúng ta.”

Theo luật chống buôn người, những trẻ vị thành niên không có người đi kèm từ Trung Mỹ và các quốc gia không tiếp giáp [với Hoa Kỳ] khác đã không bị trả trở về Mexico trong nhiều thập kỷ.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP), trong tháng 2/2021, Lực lượng tuần tra biên giới đã bắt giữ hơn 100.000 người vượt biên trái phép, gần gấp ba lần so với tháng 2 năm ngoái. Hơn 9.200 người là trẻ vị thành niên không có người đi kèm, gần 19.000 người là các thành viên trong cùng một gia đình, và gần 69.000 người là người lớn độc thân.

Thung lũng Rio Grande, Texas là khu vực xảy ra nhiều vụ vượt biên trái phép nhất. Hơn 10.000 người vượt biên trái phép đã bị bắt vào tuần trước [tại khu vực này], chỉ riêng ngày 18/3 là 2.000 người.

Trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước với ABC News, ông Biden cho biết biên giới đang đóng và kêu gọi mọi người không nên đến biên giới.

Ông Mayorkas nói: “Chúng tôi đang xử lý một cách an toàn những đứa trẻ đến biên giới chúng ta. Chúng tôi kêu gọi một cách mạnh mẽ và thông điệp rất rõ ràng, không nên làm như vậy [đến biên giới Hoa Kỳ)] vào lúc này. Tôi không thể không nói về mức độ nguy hiểm của hành trình mà họ thực hiện.”

Sau đó ông Mayorkas đã nói với CNN vào ngày 21/3 rằng cơ quan này đã thành lập ba cơ sở mới trong tuần qua.

Ông nói: “Chúng tôi đã thành lập ba cơ sở mới trong tuần qua. … Chúng tôi đang làm việc trên hệ thống từ đầu đến cuối. Chúng tôi đang làm việc 24/24. Chúng tôi từng xử lý các đợt tăng đột biến trong quá khứ, và những nhân viên của Bộ An ninh nội địa sẽ thành công.”

Đồng thời, giới báo chí cũng nêu lên lo ngại về cách chính quyền hạn chế tiếp cận của báo chí. Cuối tuần qua, nhiếp ảnh gia John Moore của Getty Images cho biết báo chí không được phép tiếp cận biên giới, và các nhiếp ảnh gia đã buộc phải chụp những bức ảnh của  biên giới từ phía Mexico.

Ngày 19/3, ông Moore viết trên Twitter: “Tôi trân trọng yêu cầu cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ngừng việc ngăn chặn giới truyền thông tiếp cận các hoạt động ở biên giới của họ. Tôi đã chụp ảnh CBP dưới thời Bush, Obama và Trump nhưng hiện nay giới truyền thông lại không được phép tiếp cận. Những bức ảnh này được chụp từ phía Mexico.”

Trong khi đó, có báo cáo cho rằng các quan chức của lực lượng Tuần tra Biên giới đã bị các quan chức DHS bịt miệng không cho nói về tình hình ở biên giới.

Tuần trước, The Epoch Times đã đưa tin về việc các băng đảng Mexico đang sử dụng các dây đeo cổ tay cho những người nhập cư bất hợp pháp như một cách để theo dõi các khoản thanh toán và những người vượt biên. Nếu một cá nhân không thể thanh toán khoản phí bắt buộc để vượt biên, băng đảng này có chi tiết những thành viên gia đình của họ ở nhà, cũng như chi tiết liên hệ của họ tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 21/3, The Epoch Times đã quan sát thấy hai chiếc xe chở chủ yếu các gia đình được lực lượng Tuần tra Biên giới thả xuống tại một cơ sở với các lều dựng của một tổ chức phi chính phủ địa phương ở trung tâm thành phố McAllen, Texas, đối diện với bến xe buýt Greyhound. Không rõ những người này đã vượt biên khi nào.

Sau khi ông Mayorka đưa ra những phát biểu đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton (bang Alaska) đã bác bỏ tuyên bố này.

Phát biểu trong chương trình “Fox News Sunday”, ông Cotton nói với người dẫn chương trình Chris Wallace rằng biên giới đang“rộng mở,” và ông quy trách nhiệm cho chính sách nhập cư của chính quyền Biden là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng.

Một phần nội dung phỏng vấn như sau:

WALLACE: Ngài vừa mới xem cuộc phỏng vấn của tôi với Bộ trưởng Mayorkas. Phản ứng của ngài [thế nào], thưa ngài?

COTTON: Chris, thật buồn cười là Bộ trưởng Mayorkas sẽ không để báo chí đi cùng với ông ấy đến biên giới, nhưng ông ấy sẽ đến chương trình sáng chủ nhật của ông và nói về thứ vô nghĩa vốn đã tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới Biden ngay từ đầu. Ý tôi là, về cơ bản ông ấy đang nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ biên giới chúng ta và đó là dấu hiệu đáng mừng lớn đối với những người di cư trên khắp thế giới.

WALLACE: Vì vậy ngài nói rằng  ngài có ba giải pháp đơn giản. Chúng là gì?

COTTON: Vâng, Chris, chính quyền Biden tiếp tục nói rằng ông Trump bằng cách nào đó đã phá vỡ hệ thống nhập cư. Điều đó là sai. Chính chính quyền Biden đã phá hủy ba chính sách có hiệu quả cao

Đầu tiên, lệnh loại trừ sức khỏe cộng đồng [của ông Trump]. Họ [chính quyền Biden] đã bỏ lệnh đó vì nó liên quan đến trẻ vị thành niên. Chà, hãy đoán xem chúng ta hiện có gì ở biên giới? Nhiều trẻ vị thành niên hơn. Điều đó không có gì ngạc nhiên.

Thứ hai, chính sách “giữ lại ở Mexico”. Chính quyền Trump đã làm việc với chính phủ Mexico để cho phép người di cư đến biên giới chúng ta yêu cầu xin tị nạn nhưng vẫn được giữ ở lại Mexico trong khi chúng ta xem xét [đơn xin tị nạn của họ] thay vì thả họ vào Hoa Kỳ.

Và thứ ba, thỏa thuận an toàn với các quốc gia thứ ba như Guatemala nói rằng nếu bạn đi qua một quốc gia không phải là quốc gia bạn đang tìm kiếm xin tị nạn, bạn phải đưa ra yêu cầu xin tị nạn khi đi qua quốc gia đầu tiên. Đó là tiêu chuẩn quốc tế, đó là những gì chúng ta nên làm

Ông Joe Biden có thể áp đặt lại tất cả ba điều đó trong tuần này [nếu ông ấy muốn]

WALLACE: Một trong những điều tôi bị ấn tượng khi kết thúc buổi phỏng vấn, Bộ trưởng Mayorka nói, trích dẫn: “Biên giới đang an toàn, biên giới đang đóng.” Có đúng vậy không?

COTTON: Không, Chris, tất nhiên là không, Biên giới đang rộng mở. Có những báo cáo hiện nay cho thấy lực lượng Hải quan và Tuần tra biên giới có thể được chỉ đạo để bắt đầu xử lý đơn giản những người [vượt biên trái phép] vào nước này mà thậm chí không cần đưa cho họ thông báo ra hầu tòa.

Và, tất nhiên, tất cả những yêu cầu xin tị nạn không có thật này đang chiếm quá nhiều nhân lực và tài nguyên của biên giới, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có những mối đe dọa khác, như sự gia tăng buôn lậu fentanyl và các loại ma túy khác và những người nằm trong danh sách theo dõi khủng bố vượt qua biên giới chúng ta.

Biên giới hiện đang rộng mở bởi vì chính quyền Biden đã phá hủy những chính sách rất hiệu quả của chính quyền Trump và những thỏa thuận mà chúng ta có được với Mexico và các quốc Mỹ Latinh khác.

Gia Huy (theo ET và Breitbart)

Xem thêm: